Ngày 20/6, khi đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Xây dựng Constrexim 1) rút cọc cừ phần cầu thang C của hầm đường bộ, gần chục ngôi nhà từ số 2 đến số 14 Giải Phóng, chiều cao 3-6 tầng đều bị rạn nứt. Riêng nhà số 2B có vết nứt kéo dài từ tầng 1 đến tầng 6 và bị nghiêng 20 cm về phía mặt đường. Ngôi nhà này có diện tích mặt bằng 19 m2, theo quy định chỉ được xây 2 tầng nhưng chủ nhà đã xây đến 6 tầng, ban công mặt tiền lấn ra 1,2 x 8 m, móng không ép cọc. Mặc dù có nguy cơ sập bất cứ lúc nào, đơn vị thi công chỉ khắc phục bằng cách chống tạm cây sắt dài 4 mét.
Đại diện nhà thầu cho biết về kỹ thuật, khâu khảo sát thiết kế và biện pháp thi công đều tuân thủ đúng quy trình quy phạm. Chủ yếu do nhà dân xây dựng trái phép, không bảo đảm an toàn nên khi thi công đường hầm cách đó hơn 4 mét đã gây lún nứt, biến dạng.
Theo Người Lao Động, UBND quận Thanh Xuân đã yêu cầu chủ đầu tư sớm tổ chức giám định làm rõ nguyên nhân sự cố, đánh giá mức độ an toàn của các hộ dân bị lún nứt để có hướng giải quyết. Đồng thời rà soát lại giấy phép xây dựng của các hộ dân trong tầm ảnh hưởng của công trình.