Cuộc thăm dò trên 12.000 cặp vợ chồng tuổi từ 18-70 chỉ ra 36% cặp vợ chồng trong độ tuổi 40-69 đã gặp nhau từ năm 1996 trên mạng internet. Phát ngôn viên Gay Hickey cho biết internet được chứng minh là phương pháp tiếp cận tốt nhất cho những người độc thân lớn tuổi bởi có thể họ quá nhút nhát khi sử dụng phương pháp hẹn hò truyền thống. Cô ấy nói: "Thật khó cho những người lớn tuổi muốn bộc lộ bản thân mình, vì sự e ngại nên họ không có cơ hội để thể hiện cá tính riêng. Internet sẽ là công cụ tốt nhất giúp những người cô đơn tiếp cận với nhau khi họ không thể tới câu lạc bộ kết bạn hay các quán bar tìm kiếm người cùng chí hướng".
Bernie Hogan, người tham gia vào nghiên cứu này, nhận định: "Tìm kiếm đối tác qua mạng từng được coi là phương pháp mới lạ nhưng cuộc điều cha này chứng minh nó đã trở nên phổ biến, đặc biệt nếu bạn trong độ tuổi từ 40-70".
Tuy nhiên, không chỉ những người trung niên sử dụng phương tiện này để tìm kiếm tình yêu. Gần 1/3 số người sử dụng Internet thừa nhận có truy cập vào các trang web hẹn hò trực tuyến. Gần 1/4 số người trong độ tuổi 18-40 đã bắt đầu mối quan hệ thông qua mạng. Các bảng câu hỏi trực tuyến còn chỉ ra trong khi chỉ có 6% số người tìm tới những trang web hẹn hò vào năm 1997 thì con số này đã tăng lên 30% vào năm 2009. Tổng cộng trên tất cả các nhóm tuổi, Internet là "cầu nối" cho 15% các mối quan hệ từ năm 1997.
Đối với những người bắt đầu mối quan hệ trước năm 2000, ít hơn 10% nói rằng họ đã gặp nhau qua một trang web trên mạng xã hội. Nhưng vào năm 2005, con số này tăng lên gấp đôi (21%). Các nghiên cứu còn cho thấy những cách gặp gỡ truyền thống như thông qua bạn bè, trong câu lạc bộ hoặc các quán bar cũng rất phổ biến, hơn 2/3 số người gặp nhau theo cách này.
Linh Linh