|
Không ít rủi ro cho người tìm việc qua mạng. Ảnh: ĐH. |
Khi phản hồi lại e-mail đầu tiên của những kẻ lừa đảo, nạn nhân sẽ được yêu cầu cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân hay thậm chí còn bị yêu cầu nộp 100USD, nếu nạn nhân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng trực tuyến. Những người này được giải thích rằng đó là khoảng tiền dành cho "cuộc kiểm tra của các nhà tâm lý học", và rằng số tiền đó là "hoàn toàn cần thiết để ứng viên có thể hội đủ điều kiện cho vị trí ứng tuyển".
Những kẻ tội phạm này đang lừa tiền những nạn nhân sẽ bơm đầy túi tiền cho chúng thông qua tài khoản cá nhân để đổi lấy một cơ hội không có thực. Đây cũng là cách để những kẻ lừa đảo che giấu con mắt nhòm ngó của cơ quan pháp luật. Ngoài ra, những kẻ tội phạm khi đã có thông tin cá nhân của người dùng, chúng có thể sử dụng các thông tin đó để đánh cắp danh tính và xóa sạch tài khoản ngân hàng của nạn nhân.
Tuy vậy, người tìm việc không nên nản chí với cơ hội tìm kiếm công việc trên mạng, mà thay vào đó họ cần được cảnh báo về những nguy cơ mới nhất, và cần đảm bảo rằng họ được trang bị sẵn giải pháp bảo mật thích hợp để chống lại những kiểu lừa đảo tương tự.
Dưới đây là một số biện pháp những người tìm việc có thể tự bảo vệ:
- Kiểm tra kỹ xem công việc được rao ở trên mạng có đúng với công việc được đăng tải trên website chính thức của công ty hay không.
- Hãy thận trọng với những người giao tiếp trên mạng và không phản hồi lại các đề nghị công việc "tự dưng mà có".
- Hãy cảnh giác với việc cung cấp thông tin cá nhân lên mạng và không bao giờ được chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng. Và không bao giờ được cung cấp những thông tin dạng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng trực tuyến với bất cứ ai.
Ngọc Thế