Xếp hàng ở siêu thị Co.opmart Phan Văn Trị từ 6 giờ sáng, chị Kim Ngân, ngụ tại phường 6, Gò Vấp cho biết lúc đến nơi đã có nhiều người xếp hàng trước, dù 7 giờ siêu thị mới mở cửa. Ngoài việc phải xếp hàng từ sáng sớm để chờ tới lượt vào mua thì chị còn phải tiếp tục xếp hàng để thanh toán do lượng khách đông và khối lượng hàng hóa lớn.
"Khi thành phố ra thông báo tăng cường biện pháp chống dịch, ai ở đâu ở yên đó từ 23/8, tôi tranh thủ đi mua thêm đồ cho cả gia đình. Nhà tôi có 6 người, nên tôi phải đến siêu thị từ sáng sớm để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm dự trữ trong thời gian thành phố siết chặt người ra đường", chị Kim Ngân cho biết.
Đẩy một xe đầy hàng hóa từ siêu thị Co.opmart bước ra, chị Hoa ở phường 5, Gò Vấp cho biết ngoài mua thực phẩm, chị còn mua thêm bỉm, sữa cho hai con nhỏ. Chị cho biết đã chi hơn 7 triệu đồng để mua tất cả những thực phẩm, hàng hóa dự trữ trong những ngày sắp tới.
"Nhà tôi có 7 người, trong đó có hai trẻ nhỏ và hai người lớn tuổi nên ngoài thực phẩm còn phải chuẩn bị một số nhu yếu phẩm khác. Chỉ còn hai ngày nữa là phải ở yên trong nhà nên tôi phải tranh thủ trữ bỉm, sữa, đồ ăn vặt cho các con và người lớn tuổi trong nhà", chị Hoa nói.
Tại Emart Gò Vấp, từ sáng sớm đã có rất nhiều người đến xếp hàng dài ra tới nhà xe. Vì lượng người đổ đến quá đông, lực lượng chức năng cử nhân viên tới siêu thị này để đảm bảo trật tự và giãn cách xã hội giữa các khách hàng.
"Tôi có mặt từ sáng sớm nhưng cũng phải chờ cả tiếng mới đến lượt vào mua. Để mua đủ thực phẩm và nhu yếu phẩm cho 2 tuần, tối qua tôi đã lên danh sách tất cả món hàng cần mua. Sau hơn một tiếng mua hàng, tôi phải chờ tới hơn một tiếng nữa mới thanh toán được", chị Quỳnh nói khi rời khỏi siêu thị lúc 10 giờ sáng, trên tay cầm hóa đơn hơn 5 triệu đồng.
Khảo sát của Ngoisao.net cho thấy tại Big C, Co.opmart, Aeon Mall, Vinmart tại các quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, quận 1, 3, thành phố Thủ Đức... lượng khách đổ đến đông gấp 2-3 lần ngày thường. Trong sáng nay, lượng hàng hóa ở các siêu thị rất dồi dào. Các nhân viên cho biết khách hàng chủ yếu mua thực phẩm tươi sống như các loại thịt, cá, trứng, rau củ quả cùng nhiều mặt hàng lương thực khô như mì, miến, bún...
Bên cạnh các đại siêu thị, các cửa hàng bách hóa, cửa hàng tiện lợi, đại lý gạo ở TP HCM cũng ghi nhận tình trạng người dân xếp hàng đông đúc hơn. Nhiều nơi, lực lượng chức năng có mặt để phân luồng, đảm bảo giãn cách xã hội.
"Tôi tranh thủ mua gạo và thùng mì nhưng vẫn chưa mua được do người xếp hàng quá đông. Trước đó tôi đã ghé một cửa hàng Vinmart trên đường Hoàng Hoa Thám nhưng hết mì", anh Hoàng, ngụ tại phường 13, quận Tân Bình nói trong lúc xếp hàng tại một cửa hàng tạp hóa chuyên cung cấp gạo, lương khô.
Tương tự, chị Giang ở quận 4 cũng cho biết sang nay khi ghé một cửa hàng tiện lợi thì quầy mì gói đã trống trơn, chỉ còn lại vài gói mì chay. Chị phải chạy ra cửa hàng tạp hóa, cách nhà 2km để mua mì và gạo, mắm, muối. "Tôi định đi siêu thị hoặc ghé Bách Hóa Xanh, nhưng nơi nào cũng thấy người xếp hàng quá đông, tôi đành phải ghé các cửa hàng nhỏ gom hàng hóa dự trữ".
Không chỉ tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các gian hàng online cũng tăng lượng đơn đặt hàng đợt biến. Chị Châu, một người bán thịt gà, heo trên chợ mạng cho biết chị đã ngừng nhận đơn từ tối qua vì số lượng người đặt hàng quá đông.
Chị Nhi bán hải sản cho biết không chỉ tăng về số đơn, mỗi đơn cũng có nhiều mặt hàng và khối lượng lớn. "Bình thường chúng tôi nhận đơn đa số khách chỉ đặt một vài kg cá, tôm hoặc mực. Nhưng từ trưa hôm qua, các đơn đặt hàng của chúng tôi đều yêu cầu số lượng lớn hơn, có khách hàng đặt tới 10kg cá, 3kg tôm, 2 kg mực. Chúng tôi phải ngừng nhận đơn từ sáng nay vì không đáp ứng được nguồn hàng".
Sau khi trở về từ siêu thị, chị Quyên ở Phú Nhuận cho biết gia đình chị đã chi hơn 10 triệu đồng mua thực phẩm và hàng hóa thiết yếu để dự trữ khi thành phố tăng cường biện pháp chống dịch với yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố với tổ dân phố. Chị nói dù biết tin thành phố sẽ phát lương thực, đảm bảo an sinh cho người dân trong thời gian tới, chị vẫn muốn chuẩn bị đầy đủ, giảm bớt gánh nặng cho lực lượng chức năng.
Sơn Nam