|
6h30 hàng ngày, "taxi sông" đã chờ sẵn ở bến Bạch Đằng (quận 1) và bến ở quận 7 để chuẩn bị đón khách "sang sông". |
|
Nhân viên các công ty trên tay còn cầm theo cả đồ ăn sáng bắt đầu xuống cầu dẫn để lên tàu cho kịp giờ làm. |
|
Cô gái này tranh thủ "gặm" nốt miếng bánh mì còn lại rồi mới lên tàu. |
|
|
Bước vội lên tàu vì đã sắp đến giờ tàu xuất bến. |
|
Giá "taxi đường sông" hiện còn khá đắt đỏ so với mặt bằng chung. Khoảng 2-8 USD/người/2 lượt đi và về nhưng nhờ rút ngắn được hơn nửa thời gian nên nhiều công ty vẫn sẵn sàng chi trả. |
|
Thoải mái ngồi đọc báo và trò chuyện khi đã lên tàu. |
|
Bên trong tàu được trang bị ghế ngồi chẳng khác nào những chiếc taxi trên đường. |
|
Trong khi nhiều người bắt đầu xuất bến để đến công ty (phía Nhơn Trạch - Đồng Nai) bằng đường sông thì cũng có nhiều người, đa số là người nước ngoài từ phía quận 2 bắt đầu bước xuống bến để đến công ty bên quận 1. |
|
Sau khi đã đủ khách, "taxi sông" bắt đầu xuất phát hướng về phía Nhơn Trạch để đến chỗ làm của hành khách. |
Lê Hạnh