Theo truyền thông Trung Quốc, người phụ nữ không rõ danh tính được giải cứu đầu giờ sáng nay. Thời gian tìm thấy nạn nhân là 132 giờ sau khi phần hậu của tòa nhà 6 tầng ở Trường Sa bị sập hôm 29/4. Tới nay, cảnh sát xác nhận ít nhất 5 người thiệt mạng và có thể có hàng chục người vẫn đang mất tích.
Người phụ nữ vẫn tỉnh táo và có thể nói chuyện với lực lượng cứu hộ khi họ tìm cách kéo cô này ra ngoài mà không gây thêm thương tích. Các đội cứu hộ đã sử dụng chó nghiệp vụ cùng các công cụ cầm tay, kèm máy bay không người lái và thiết bị điện tử phát hiện sự sống để tìm kiếm các nạn nhân.
Theo Xinhua, ít nhất 9 người liên quan đến vụ sập tòa nhà đã bị bắt, trong đó có cả chủ tòa nhà. Những người này bị bắt vì bị nghi ngờ không tuân thủ các quy tắc xây dựng hoặc vi phạm các quy định an toàn khác. Ngoài người chủ, còn có ba người phụ trách thiết kế, xây dựng và năm người khác bị cáo buộc đưa ra đánh giá sau về mức độ an toàn với một nhà nghỉ nằm từ tầng 4 đến 6 của tòa nhà.
Bên trong tòa nhà 6 tầng này còn có các không gian dành cho căn hộ, quán cà phê và các cửa hàng.
Sự gia tăng số vụ sập các tòa nhà tự xây gần đây khiến Chủ tịch Tập Cận Bình phải kêu gọi kiểm tra bổ sung để phát hiện những điểm yếu kém trong cấu trúc các tòa nhà hiện nay ở Trung Quốc tháng trước. Việc tuân thủ thấp các tiêu chuẩn an toàn, bao gồm cả việc sử dụng bất hợp pháp tầng phụ và không dùng các thanh sắt gia cố, thường được cho là nguyên nhân gây ra những thảm họa tương tự. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi cơ sở hạ tầng đang xuống cấp, chẳng hạn các vụ nổ và sập nhà vì rò rỉ đường ống dẫn khí đốt.
Tùng Anh (Theo SCMP)