Jocelyn, một nữ diễn viên 25 tuổi ở New York, hài lòng với thân hình của mình nhờ chế độ ăn uống và tập thể dục đều đặn. Nhưng khi Covid-19 bùng phát, New York ban bố lệnh giãn cảnh xã hội, Jocelyn cho biết: "Tôi trở nên quá cân vì ăn quá nhiều và nằm dài trên ghế xem Netflix".
Sau ba tháng ở nhà, khi thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, Jocelyn đã ngay lập tức tìm đến cơ sở thẩm mỹ, chủ yếu để hút mỡ.
"Tôi đã hoàn thành việc làm đẹp vào tuần trước, hai ngày sau đã có thể đi quay quảng cáo và ra ngoài hẹn hò cùng bạn bè bởi vì tôi muốn mọi người nhìn thấy vẻ đẹp của mình", Jocelyn nói.

Phẫu thuật thẩm mỹ bùng nổ tại Mỹ trong đại dịch. Ảnh: SCMP.
Hồi tháng 3 khi Mỹ bùng phát Covid-19, nhiều dịch vụ không thiết yếu đều buộc phải đóng cửa, trong đó có các cơ sở thẩm mỹ. Tuy nhiên, ba tháng sau, những cơ sở làm đẹp dần được cho phép mở cửa trở lại. Và sự nhu cầu làm đẹp, thẩm mỹ bùng nổ chưa từng thấy.
Bác sĩ Aaron Rollins, điều hành một mạng lưới các cơ sở thẩm mỹ trên khắp nước Mỹ, cho biết cơ sở đầu tiên mở cửa trở lại ở Atlanta và Texas vào cuối tháng 4; cuối cùng là ở New York từ ngày 8/6. Số lượng lịch hẹn thẩm mỹ cũng tăng 20% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Rollins phải thuê thêm nhân viên hành chính để giúp xử lịch đặt hẹn từ khách hàng.
"Chúng tôi đã nhận được lịch hẹn từ nhiều tháng trước, ngay cả thời điểm giãn cách xã hội gắt gao nhất. Tháng 7 là tháng bận rộn nhất trong lịch sử của các cơ sở thẩm mỹ của chúng tôi trong suốt 9 năm qua", bác sĩ Rollins nói với giọng ngạc nhiên.
Trong khi đó, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Tracy Pfeifer phải chia lịch làm việc dày đặc giữa hai cơ sở ở Manhattan và Long Island (New York) do nhu cầu làm đẹp tăng đột biến trong dịch, đặc biệt là phẫu thuật thu nhỏ ngực. Bà ước tính lượng đặt lịch phẫu thuật cao hơn 25% so với cách đây một năm.
Sự gia tăng về nhu cầu làm đẹp, thẩm mỹ trái ngược với tình hình kinh tế chung tại Mỹ khi đại dịch vẫn đang lây lan trên diện rộng và tỷ lệ người thấp nghiệp gia tăng. Tuy nhiên, đối với nhiều bác sĩ phẫu thuật cao cấp, những tháng cuối năm 2020 là thời điểm "hốt bạc" khi nhiều người khá giả sẵn sàng chi tiêu cho việc làm đẹp.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Tracy Pfeifer. Ảnh: Bloomberg.
Các bác sĩ thẩm mỹ cho biết yếu tố để thúc đẩy nhu cầu làm đẹp tăng đột biến do trong thời gian giãn cách xã hội, các phòng tập thể dục đều đóng cửa và nhiều người ăn uống để giải khuây, dẫn đến việc "ai cũng béo lên" và khi các cơ sở thẩm mỹ mở cửa trở lại cũng là "thời điểm hoàn hảo để nhiều người tìm tới giảm béo".
Bác sĩ Lara Devgan làm việc tại cơ sở thẩm mỹ ở Upper East Side New York cho hay phần lớn khách hàng tìm đến cô đều tự ti khi trò chuyện online với bạn bè vì thấy "gương mặt mình to béo" trên màn hình.
"Tôi có một bệnh nhân, người trước đây chỉ hài lòng với việc tiêm botox và chất làm đầy, đã tiến hành nâng cơ mặt và cổ do tham gia vô số cuộc gọi online khi ở nhà. Cô ấy nhìn thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt và nếp gấp cổ, điều cô ấy chưa bao giờ để ý trước khi giãn cách xã hội", bác sĩ Lara Devgan nói.
Bác sĩ Devgan đã tăng số ngày làm việc của mình lên và thậm chí nhận lịch phẫu thuật trong cả các kỳ nghỉ lễ. Bà cho biết hầu hết khách hàng đều tập trung chất lượng hơn là giá cả và muốn tránh các biến chứng phẫu thuật và rủi ro khi ở viện, nơi họ có thể tiếp xúc với Covid-19.
Theo y tá KarriAnn Khalil, nhiều người tìm đến thủ thuật để xóa các nếp nhăn quanh miệng. Phương pháp như tái tạo da bằng tia laser tạo nên một lớp vảy trên da trong khoảng 10 ngày nhưng nhờ ra đường phải đeo khẩu trang nên được nhiều người lựa chọn.
Các bệnh nhân gần đây của Khalil bao gồm các nữ doanh nhân, diễn viên, người mẫu. Họ lựa chọn phương pháp tái tạo và trẻ hóa da bằng tia laser trên cả mặt, cổ, ngực, vai, cánh tay và lưng.
"Các hãng phim phải đóng cửa và quá trình quay phim bị tạm dừng, vì vậy cuối cùng chúng tôi cũng có thời gian để làm điều đó mà không sợ các tay săn ảnh hay máy quay", một diễn viên giấu tên nói.
Kelly, một lễ tân 42 tuổi ở Rockland County, New York, đã tới các phòng khám thẩm mỹ ngay khi mở cửa. Cô thực hiện các phẫu thuật căng da bụng, cắt bỏ da bụng thừa, hút mỡ và nâng ngực.
"Tôi đã tiết kiệm được trong thời gian xảy ra đại dịch, vì không có nơi nào để du lịch. Tôi đã trích ra một khoản để làm các thủ thuật trên. Tôi đã giảm được hàng chục cân và loại bỏ được phần da thừa ở bụng sau hút mỡ", Kelly nói.
Những ca phẫu thuật đó của Kelly được thực hiện bởi bác sĩ Steve Fallek. Nam bác sĩ có hai cơ sở thẩm mỹ Beauty Fix Med Spa ở New York và dự định sớm mở một địa điểm nữa để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Bác sĩ Fallek cho biết một số khách hàng của ông tâm sự lựa chọn thẩm mỹ để khởi động lại cuộc sống sau đại dịch, trong đó có cả các nhân viên y tế. Không ít người ở tuyến đầu chống dịch cũng đặt lịch hẹn thẩm mỹ, làm đẹp.
"Tôi có một khách hàng là chuyên gia phòng xét nghiệm Covid-19 tại một trong những bệnh viện ở New York và cô ấy cảm thấy xuống sắc sau chuỗi ngày dài trong phòng làm việc. Làm mới bản thân khiến cô ấy cảm thấy tốt hơn", bác sĩ Fallek kể.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)