Tân hoa hậu đang học Thạc sĩ ngành Quản lý và cũng là một người mẫu tại Ba Lan. Trong suốt quá trình dự thi, Karolina Bielawska được nhiều chuyên trang sắc đẹp xếp vào nhóm thí sinh hạt giống với khả năng thuyết trình giỏi và là một nhà hoạt động xã hội tích cực. Cô từng mở một trung tâm tiêm phòng vaccine Covid-19 lưu động cho người vô gia cư.
Karolina Bielawska mang về vương miện Miss World thứ hai cho Ba Lan trong lịch sử 70 năm của cuộc thi.
Danh hiệu á hậu 1 thuộc về người đẹp Mỹ Shree Saini, á hậu 2 được trao cho thí sinh Bờ Biển Ngà Olivia Yacé.
Trước đó, top 6 được công bố gồm: Ba Lan, Indonesia, Mexico, Bắc Ireland và Bờ Biển Ngà. Hoa hậu Mỹ là thí sinh đầu tiên vào top 6 nhờ thắng giải Người đẹp Nhân ái. Cô chiến thắng với dự án giúp đỡ các bệnh nhân trẻ tuổi mắc bệnh tim. Bản thân cô cũng đặt máy trợ tim vĩnh viễn từ khi còn trẻ.
Người đẹp Mỹ và các thí sinh Ba Lan, Indonesia, Mexico, Bắc Ireland, Bờ Biển Ngà cùng trải qua phần thi ứng xử để cạnh tranh ngôi vị hoa hậu. Mỗi người đẹp nhận được câu hỏi riêng từ MC xoay quanh các vấn đề bất bình đẳng giới, bảo vệ trái đất, quyền con người, đại dịch Covid-19.
Đỗ Thị Hà của Việt Nam dừng chân ở top 13. Trước đó, Đỗ Thị Hà hạnh phúc vỡ òa khi là thí sinh đầu tiên vào top. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn ngắn với MC, người đẹp cho biết cảm giác quá kỳ diệu, tuyệt vời khi nghe hai tiếng Việt Nam được xướng lên. Đỗ Thị Hà cảm ơn gia đình và khán giả đã ủng hộ hết mình cho cô.
Hoa hậu Việt Nam giành được suất đi tiếp khi thắng giải Digital Media Challenge (Thử thách truyền thông kỹ thuật số) của ban tổ chức cuộc thi Miss World. Giải thưởng dành cho thí sinh có sự tương tác tốt nhất với các fan và quảng bá cuộc thi cũng như vẻ đẹp văn hóa đất nước Puerto Rico trên các nền tảng mạng xã hội.
Top 13 được công bố gồm các thí sinh Việt Nam, Mexico, Bắc Ireland, Philippines, Mỹ, Colombia, Ấn Độ, Indonesia, Ba Lan, Somalia, Cộng hòa Czech, Pháp và Bờ Biển Ngà. Vào phút chót, ban tổ chức đã lựa chọn top 13 thay vì top 12 như thông báo trước đó.
Ở phần đầu đêm thi, Đỗ Thị Hà cùng các thí sinh lần lượt trình diễn trang phục dạ hội và giới thiệu bản thân trên sân khấu. Tiết mục kết hợp trình chiếu, tôn vinh điệu nhảy dân tộc của 40 thí sinh. Người đẹp Việt Nam mặc đầm hồng đuôi cá, sải bước tự tin, quyến rũ.
Chung kết diễn ra tại Hội trường âm nhạc Coca-Cola tại thủ đô San Juan của Puerto Rico từ 7h sáng (giờ Hà Nội). Tiết mục Dance of the World của 97 thí sinh - quay trước từ tháng 12 - được phát mở màn đêm thi. Các người đẹp mặc trang phục dân tộc, biểu diễn theo những giai điệu Latin sôi động. Đỗ Thị Hà của Việt Nam mặc trang phục Nhụy Kiều Tướng Quân - Bà Triệu.
Dẫn chương trình chung kết là ca sĩ kiêm tài tử người Mexico - Fernando Allende, ca sĩ người Anh - Peter Andre. Sự kiện có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng và tôn vinh âm nhạc, vũ điệu đặc trưng của quốc đảo vùng biển Caribbe.
Sau ba tháng tạm dừng vì dịch bùng phát, Miss World khởi động lại vào đầu tuần này. Top 40 - được chọn từ 97 thí sinh dự thi - trở lại Puerto Rico, cùng trải qua phần thi phỏng vấn và luyện tập cho đêm chung kết. Format đêm thi năm nay thay đổi, các thí sinh có cơ hội được trình diễn và thể hiện vẻ đẹp của mình nhiều hơn trên sân khấu so với các năm trước. 40 người đẹp trình diễn trang phục dạ hội. Sau đó, ban giám khảo lần lượt chọn ra top 13, top 6 và danh hiệu hoa hậu, á hậu qua các phần thi ứng xử.
Cuộc thi Miss World 2021 được tổ chức từ tháng 11 năm ngoái tại Puerto Rico. Các thí sinh đã trải qua một tháng tham gia hoạt động bên lề và các phần thi phụ bao gồm Thể thao, Siêu mẫu, Thử thách đối đầu. Chung kết ban đầu dự kiến diễn ra ngày 16/12 nhưng phải hủy vào phút chót vì dịch Covid-19 bùng phát. Hàng chục thí sinh cùng các thành viên của ban tổ chức Miss World mắc Covid, buộc phải cách ly và điều trị. Ban tổ chức quyết định dừng chung kết và hẹn trở lại vào ba tháng sau.
Vào tháng 1, ban tổ chức công bố top 40 thí sinh đi tiếp, trong đó có Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà. Cô đã có sự thể hiện tốt trong suốt quá trình dự thi, được chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán vào top 12. Cô đạt thành tích Top 16 Thuyết trình đối đầu, top 27 Tài năng, top 13 Siêu mẫu, tích lũy được số điểm cao.
Trong danh sách top 40, nhiều thí sinh được kỳ vọng đăng quang gồm: Bờ Biển Ngà, Venezuela, Nam Phi, Ấn Độ, Philippines... Đỗ Thị Hà đặt mục tiêu vào Top 12.
Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô hiện là sinh viên chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Người đẹp cao 1,75 m, số đo ba vòng 80-60-90 cm. Lợi thế của Đỗ Thị Hà là gương mặt sáng, vóc dáng đẹp, đôi chân dài 1,11 m.
Miss World là một trong hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, có lịch sử lâu đời. Được biết đến với tên gọi "Beauty With A Purpose", Miss World trao quyền cho người chiến thắng vương miện để thực hiện các hoạt động nhân đạo trên khắp thế giới. Năm 2020, sự kiện bị hủy vì dịch Covid-19. Hoa hậu Thế giới 2019 - người đẹp Jamaica, Toni-Ann Singh - là hoa hậu có nhiệm kỳ lâu nhất trong lịch sử.
>> Xem thêm: 10 ứng viên tiềm năng cho ngôi Miss World 2021
Hoài Vũ