Sáng 6/8, nhiều người dân Đà Nẵng đã đến UBND phường, xã nơi cư trú để làm thủ tục cấp giấy đi đường, sau khi thành phố ban hành và yêu cầu người dân sử dụng mẫu giấy đi đường mới bắt đầu áp dụng từ 12h trưa cùng ngày.
Ghi nhận của Ngoisao.net, tại UBND phường Hoà Minh (quận Liên Chiểu), từ sáng sớm đã có rất nhiều người dân xếp hàng để được vào làm thủ tục và đã xảy ra tình trạng tập trung đông người. Nhiều người phải bỏ về vì thiếu giấy tờ hoặc không nằm trong các trường hợp được cấp giấy.
Chị Nguyễn Thu Hường (35 tuổi) cho biết, sau 2 lần quay về vì thiếu giấy tờ, chị trở lại UBND phường lúc 10h để tiếp tục xin giấy. Tuy nhiên thời điểm này do quá nhiều người tập trung cùng mục đích "có được giấy thông hành", lãnh đạo phường đã thông báo tiếp tục làm thủ tục cấp giấy vào buổi chiều.
"Tôi xin cấp giấy đi đường mới cho công ty, vì không biết các loại giấy tờ liên quan nên chưa thể làm kịp. Hy vọng nếu có lần sau, thành phố sẽ ban hành kèm theo các loại giấy tờ liên quan để tôi có thể chuẩn bị đầy đủ để việc làm giấy tờ nhanh gọn hơn", chị Hường nói.
Ông Vũ Đình Ngôn, 61 tuổi đi xin giấy đi đường để chở đậu tương từ lúc 7h sáng. Dù là một trong những người được vào cổng đầu tiên, nhưng do không trình bày rõ ràng lý do, ông được hướng dẫn sang khu vực giải quyết cho doanh nghiệp tư nhân. Đến 9h, khi ông đến lượt nộp hồ sơ, mới biết mình đi nhầm khu vực đã được phân luồng.
"Nói thật, mấy ngày trước tôi đi lén thôi, không xin giấy. Nhưng giờ thành phố làm gắt, tôi đi xin giấy cho chắc ăn", ông Ngôn nói, cho biết do cơ chế của thành phố chưa thống nhất, chỉ trong 6 ngày đã thay đổi giấy đi đường đến hai lần, khiến người dân và cả tổ dân phố, phường, xã gặp khó khi xác nhận thủ tục.
Việc cấp giấy đi đường mới cũng khiến UBND các địa phương bị quá tải. Ông Lê Thành Quyết, Phó chủ tịch UBND phường Hoà Minh, nói từ chiều qua đến sáng nay đã ký 5.000 giấy đi đường cho người dân. Do địa bàn có đến hơn 60.000 nhân khẩu, nhiều công ty tư nhân, nên phải huy động thêm 15 giáo viên nhưng "đến trưa nay vẫn chưa giải quyết hết thủ tục".
Thêm vào đó, nhiều người dân, doanh nghiệp không đọc kỹ văn bản của thành phố, dẫn đến việc khi giải quyết hồ sơ thì thắc mắc, làm mất thời gian. "Nhiều khi đông người quá, chúng tôi phải tạm ngưng trong một thời gian để đảm bảo giãn cách", ông nói.
Tương tự, tại phường Hoà Khánh Bắc, ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND phường, cho biết đêm qua ông phải làm việc đến 23h30 để rà soát và ký xác nhận cho người dân, người lao động. Sáng nay, ông phải xuống tận nơi và ký trực tiếp với những hồ sơ đủ điều kiện, không chờ cấp dưới trình ký như trước.
Ông Hải nói, có khoảng 600 đến 700 doanh nghiệp hai ngày qua đã có khoảng 5.000 giấy xác nhận gửi đến UBND phường. "Đến trưa nay, chúng tôi đã cấp cho khoảng 3.000 giấy. Số còn lại không đủ điều kiện", ông Hải nói, cho biết kiên quyết dừng cấp giấy đi đường cho các doanh nghiệp không phải là mặt hàng thiết yếu trong thời gian thành phố áp dụng cách ly xã hội (từ 18h ngày 31/7).
Trưa hôm nay, Công an TP Đà Nẵng đã ban hành hướng dẫn về các loại giấy tờ giúp các chốt kiểm soát và người dân căn cứ vào đó để dễ dàng hơn trong việc "thông chốt".
Theo đó, trường hợp không cần giấy đi đường gồm xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe công an đang thực thi nhiệm vụ; xe có phù hiệu ưu tiên; đoàn xe tang; người mang trang phục công an, quân đội hoặc xuất thẻ ngành công an, quân đội; thẻ nhà báo hoặc giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản.
Những trường hợp cần giấy đi đường phân làm hai: giấy cần một con dấu là cán bộ các cơ quan đảng, chính quyền của Trung ương, địa phương; giấy cần hai con dấu là các trường hợp có xác nhận của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp; Sở Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng hoặc UBND các xã, phường.
Ngoài ra, người dân có thể dùng các giấy tờ sau để thay thế giấy đi đường, như giấy đi chợ (đúng thời gian và cung đường đến chợ được ghi trên phiếu); giấy mời tiêm vaccine; giấy hẹn tái khám chữa bệnh; lịch chạy thận và một số trường hợp cấp bách khác; giấy mời, giấy triệu tập đương sự đối với các vụ án, vụ việc cấp thiết phải xử lý, không thể trì hoãn được.
Đà Nẵng hôm nay ghi nhận 61 ca nhiễm Covid-19. Từ ngày 10/7 đến nay, thành phố ghi nhận 1.153 bệnh nhân. Diễn biến dịch phức tạp, nhiều khu vực ở quận Sơn Trà trở thành điểm nóng khi ghi nhận hàng chục ca dương tính mới trong ngày, buộc thành phố phải cách ly toàn xã hội.
Thành Linh