Hồi tháng 4, tại phiên sơ thẩm, TAND Hà Tĩnh cũng phạt Oanh 18 năm tù, song phía bị hại đã làm đơn kháng cáo, cho rằng mức án này chưa tương xứng, cần xử nặng hơn. Họ đề nghị tòa trả hồ sơ, truy tố một số người thân đã giúp Oanh thực hiện hành vi phạm tội.
Theo cáo trạng, năm 2016, Oanh khoe quen nhiều cán bộ cấp cao, có khả năng xin việc vào các cơ quan nhà nước như sân bay, siêu thị... Tin lời, nhiều người đã tìm đến Oanh cầu cạnh, chi hàng trăm triệu đồng một suất "chạy" việc.
Oanh nhận hơn 5 tỷ đồng của 23 người để lo lót, song không làm đúng như cam kết. Tiền chiếm đoạt được, cô ta đem đầu tư kinh doanh và tiêu xài cá nhân. Khi bị hại tố cáo, Oanh mất khả năng trả nợ.
Tại phiên xử sáng nay mở tại TAND Hà Tĩnh, các bị hại cho rằng Oanh đã đẩy gia đình họ vào cảnh nợ nần, vợ chồng bất hòa. Họ đề nghị xử bị cáo tù chung thân và trả lại nhiều tỷ đồng đã chiếm đoạt.
HĐXX nhận định tội của bị cáo là nguy hiểm, song cấp sơ thẩm đã xử đúng nên tuyên y án. Đối với đề nghị trả hồ sơ, truy tố những người giúp Oanh lừa đảo, tòa nói không tìm thấy căn cứ để xem xét.