Ngày 17/4, Công an Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Đàm Văn Tuyên (23 tuổi, ở Lục Nam, Bắc Giang) để làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản. Tuyên là nghi phạm sát hại ông Nguyễn Bằng (58 tuổi, trú tại số 17, ngõ 1 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ).
![]() |
Nghi phạm sát hại ông Bằng trong hồ sơ cảnh sát. |
Bốn ngày trước, ông Bằng được phát hiện nằm chết trên sàn nhà, với nhiều vết thương. Tủ trong nhà bị lục tung, một số tài sản trên người nạn nhân không còn. Cơ quan điều tra nhận định, ông Bằng bị giết để cướp tài sản. Sau 72 giờ truy bắt, đến 14h ngày 16/4, cảnh sát đã bắt được nghi phạm Đàm Văn Tuyên tại huyện Đông Anh.
Ngày 10/4, Tuyên lang thang ở khu vực hồ Hoàn Kiếm thì gặp ông Bằng. Sau những câu xã giao, ông Bằng rủ thanh niên này về nhà chơi. Thấy người đàn ông luống tuổi có vẻ giàu có, Tuyên đồng ý.
Hai người đi taxi về nhà. Trên đường về, ông Bằng rẽ qua chợ mua thức ăn. Sau khi ăn uống xong, Tuyên nảy sinh ý định cướp tài sản. Gã vờ đi vệ sinh, xuống bếp lấy con dao phay để ra tay. Trong lúc ông Bằng ngồi nghỉ trên chiếu trúc, Tuyên bất ngờ tấn công, chém chủ nhà nhiều nhát.
Nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Tuyên lấy hai nhẫn, dây chuyền, lắc tay bằng bạc, cùng tiền, điện thoại. Gã lục lọi tủ nhưng không tìm được tài sản giá trị. Tuyên trèo qua cổng sắt, rồi bắt xe buýt về Hà Đông. Gã bán số tài sản lấy được, tổng cộng hơn hai triệu đồng.
Ngày hôm sau, Tuyên dạt về khu vực chùa Giao Quang, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội. Gã xin làm phụ xây ở đây nhằm trốn truy bắt của cảnh sát.
Việt Dũng