Kyodo dẫn nguồn tin từ các nhà điều tra hôm 9/7 cho biết nghi phạm Tetsuya Yamagami khai với cảnh sát rằng ban đầu hắn dự định tấn công một nhà lãnh đạo của một nhóm tôn giáo. Yamagami tin rằng cựu Thủ tướng Shinzo Abe có liên quan với một tổ chức tôn giáo mà mẹ hắn là thành viên.
Tetsuya Yamagami cũng nói hắn có ác cảm với ông Abe, tin rằng ông ấy đã quảng bá "cho một tổ chức" tại Nhật Bản. Yamagami cũng thừa nhận đã đến các địa điểm khác nơi ông Abe có bài phát biểu vận động tranh cử trước khi nổ súng trưa 8/7. Yamagami thừa nhận đã bắn vào ông Abe nhưng phủ nhận việc sát hại cựu Thủ tướng có liên quan đến khuynh hướng chính trị của Abe.
Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, từng là thành viên lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản trong giai đoạn 2002-2005 ở căn cứ Kure thuộc tỉnh Hiroshima. Hôm 8/7, hắn đi tàu điện đến ga Kintetsu Yamato-Saidaiji, thành phố Nara, trà trộn vào đám đông, rình rập sau lưng khi ông Abe có bài phát biểu trước công chúng. Sau khi tiến đến từ phía sau, cách ông Abe chỉ khoảng 3 m, Yamagami rút một khẩu súng trong túi ra, bắn hai phát khiến cựu Thủ tướng gục tại chỗ.
Ông Abe được các nhân viên sơ cứu và trực thăng đưa đến Bệnh viện Y Đại học Nara ở thành phố Kashihara, tỉnh Nara để điều trị. Ông nhập viện trong tình trạng ngưng tim phổi, không còn dấu hiệu sinh tồn. Ông qua đời lúc 17h05 cùng ngày. Các bác sĩ cho biết viên đạn xuyên vào tim, khiến cựu Thủ tướng chảy rất nhiều máu. Ngoài ra ông Abe cũng bị hai vết thương trên cổ.
Yamagami đã bị bắt tại hiện trường nơi anh ta đang cầm một khẩu súng tự chế. Cảnh sát khám xét nhà Yamagami phát hiện một khẩu súng tự chế và thuốc nổ. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một khẩu súng tự chế với hai nòng dài 40 cm, được quấn băng keo đen.
Đầu giờ chiều 9/7, xe chở thi thể ông Abe về tới tư dinh ở Tokyo. Đi cùng xe chở thi thể là vợ ông, phu nhân Akie. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, các thành viên cấp cao của đảng cầm quyền Dân chủ Tự do đã có mặt tại tư dinh của ông Abe để bày tỏ lòng thương tiếc.
Đây là vụ ám sát đầu tiên nhằm vào một cựu Thủ tướng hoặc Thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản kể từ thời quân phiệt hồi thập niên 1930.
Ông Abe có thời gian cầm quyền lâu nhất tại Nhật Bản, chia thành hai giai đoạn 2006-2007 và 2012-2020. Sau ba nhiệm kỳ cầm quyền, tháng 8/2020, ông Shinzo Abe tuyên bố từ chức vì sức khỏe yếu và không muốn bệnh tật ảnh hưởng đến các quyết sách quan trọng.
Sơn Nam (Theo Kyodo)