>> Bên trong sới bạc lớn nhất miền Bắc
Sáng 4/12, Bộ công an tổ chức khen thưởng cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích triệt phá băng ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại khu phố Chùa Dận (Từ Sơn, Bắc Ninh) - nơi được xem là sới bạc lớn nhất miền Bắc.
Đại tá Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết các con bạc đến từ nhiều tỉnh thành như Hà Nôi, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn, Hòa Bình... Để được vào cửa, mỗi người phải đứng ra nộp một triệu đồng.
Trung tướng Phạm Quý Ngọc phát biểu tại buổi tuyên dương các đơn vị, cá nhân có thành tích phá án. Ảnh: Song Anh. |
Sau ít ngày phân loại, nhà chức trách xác định đường dây đánh bạc có quy mô này do Dương Anh Đức (48 tuổi ở phường Đình Bảng, từng có tiền án) và Khuất Thị Hương (47 tuổi ở Đình Bảng) tổ chức; chủ chứa là Nguyễn Thạc Sơn (35 tuổi) và Nguyễn Thị Thương (26 tuổi), chủ nhà nghỉ Tuấn Sơn... 5 năm trước đó, Đức có liên quan đến một sới bạc cực lớn tại Thạch Thất (Hà Tây cũ).
Theo cơ quan điều tra, để nắm được những thủ đoạn hoạt động tinh vi và xảo quyệt của Đức cùng đồng bọn, ban chuyên án đã cử trinh sát liên tục đeo bám sới bạc trong thời gian dài. Hàng ngày, chúng tụ tập các con bạc và người tham gia hoạt động tín dụng đen tập trung ở Đền Đô. Khi lên ôtô họ mới mới biết mình được chở đi đâu.
Trưa 29/11, các trinh sát Cục cảnh sát hình sự cùng tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đột kích tầng 4 nhà nghỉ Tuấn Sơn, nơi các con bạc đang sát phạt nhau. 104 người đã bị bắt quả tang (trong đó có 47 người từng có tiền án, tiền sự). Tại hiện trường, cảnh sát đã thu gần 6 tỷ đồng cùng nhiều tang vật vụ án. "Trong chiếc vali của ông chủ sới, chúng tôi đã phát hiện cục nam châm. Đây được xem là dụng cụ để tổ chức đánh cờ bạc bịp...", Cục trưởng nói.
Sau 5 ngày, Bộ công an cho biết hơn 70 nam cùng hơn 30 nữ vẫn đang bị tạm giữ để phân loại điều tra.
Trung tướng Phạm Quý Ngọ, thứ trưởng Bộ công an đánh giá đây là chuyên án lớn. Ông yêu cầu cơ quan điều tra của Cục sớm phân loại để đưa vụ án ra xét xử, tránh để vụ án "đầu voi đuôi chuột".
Trước câu hỏi liệu chính quyền địa phương có "bảo kê" cho sới bạc được xem là lớn nhất ở miền Bắc vừa triệt phá hay không, Thứ trưởng Bộ công an cho biết không kết luận việc này. Tuy nhiên, thời gian tới, nếu địa phương nào tiếp tục để xảy ra tình trạng trên, lãnh đạo Bộ công an sẽ có ý kiến.
Theo tướng Ngọ, hiện nay tội phạm hình sự và kinh tế có sự liên quan đến nhau, tín dụng đen xuất hiện ngày càng nhiều. Nhức nhối nhất vẫn là tình trạng đánh bạc xuyên quốc gia. "Ngày càng nhiều đại gia, người ôm tiền của Nhà nước và người dân đi đánh bạc ở nước ngoài. Vì vậy Tổng cục VI cần phối hợp với các lực lượng như Cảnh sát công nghệ cao, An ninh, Cơ động... sớm bóc gỡ...", trung tướng Ngọ nhấn mạnh.
Song Anh