Ngoài ra có có một số nguyên nhân khác như thời gian thả nuôi dài và không có quãng gián đoạn giữa các vụ nuôi; thời tiết thay đổi bất thường, nắng mưa đột ngột kèm theo sương muối; bãi bồi chịu những tác động của con nước (lúc nước ngọt, lúc lại pha lẫn nước mặn)... khiến ngao không thể thích nghi.
Phân tích các yếu tố khác, cơ quan chuyên môn kết luận ngao chết không phải do dịch bệnh, chưa nhận thấy mối quan hệ giữa tảo độc với hiện tượng ngao chết.
Một tháng trước, hiện tượng ngao thương phẩm chết hàng loạt xảy ra tại bãi nuôi rộng 80 ha ở xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà. Số lượng ngao chết lên đến hàng chục tấn, mỗi hộ nuôi thiệt hại vài chục triệu đồng. Chủ đầm nuôi phải thuê nhân công dọn vỏ ngao để làm sạch bãi, đầu tư cho vụ mới.