Ngày 5/4, VCB điều chỉnh tăng đồng loạt LS huy động tiền đồng với mức tăng 0,36 - 0,96%/năm và USD với mức tăng 0,2 - 0,4%/năm.
Đây là lần tăng LS huy động USD thứ ba của Vietcombank trong vòng 3 tháng qua. Ngay sau đó, ngày 7/4, NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Sở Giao dịch II cũng tăng LS huy động tiền đồng 0,04-0,05%/tháng và LS huy động USD 0,2-0,35%/năm.
Sau khi hai NH quốc doanh thuộc loại "anh cả" tăng LS huy động, ban lãnh đạo các NH TMCP như Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Á Châu (ACB)... cũng lập tức nhóm họp để ra quyết định tăng LS, trễ nhất là trong tuần này.
Ông Nguyễn Phước Thanh, Phó tổng giám đốc VCB kiêm Giám đốc VCB chi nhánh TP HCM, cho biết: "Vừa qua, các NH đã hiệp thương và đưa ra một khung LS hợp lý. Việc các NH tăng LS vượt quá mức LS đã thỏa thuận là điều không cấm nhưng không khéo sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua LS mới. VCB tăng LS tiền đồng trong mặt bằng chung mà các NH đã thỏa thuận, các NH khác cũng tăng LS theo trình tự thỏa thuận chứ không có chuyện VCB tăng LS thì các NH khác cũng tăng theo".
Còn nguyên nhân khiến LS huy động tiền đồng tăng, theo ông Thanh, là do vừa qua LS USD liên tục tăng, cho nên nếu các NH không tăng LS tiền đồng, người gửi tiền sẽ có xu hướng chuyển từ gửi tiết kiệm bằng tiền đồng sang USD".
Ông Nguyễn Gia Định, Tổng giám đốc NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho Thanh Niên biết: "LS tiền đồng của Eximbank hiện nay thấp hơn một số NH nên Eximbank tiếp tục theo dõi động thái thị trường để điều chỉnh tăng LS. LS là giá sản phẩm của NH bán ra nên tùy theo tín hiệu thị trường mà NH điều chỉnh tăng hay giảm LS. Trong điều kiện giá xăng dầu, giá cả hàng hóa tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến LS NH hiện nay, nếu không tăng LS thì NH sẽ phải thu hẹp khả năng tài chính của mình".
"Việc LS huy động vốn tăng sẽ kéo LS cho vay tăng, tác động tăng chi phí kinh doanh của các doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, khi NH tăng LS huy động 0,5%, không có nghĩa NH sẽ tăng LS cho vay 0,5%. Thông thường NH phải xem xét gánh bao nhiêu cho phần tăng đó và phần còn lại mới để thị trường gánh.
Hiện nay, NH quốc doanh cho DN nhà nước vay chiếm 60-70% thị phần, còn NH TMCP cho các DN tư nhân, người tiêu dùng vay chiếm 80 - 90% thị phần. Các NH TMCP cho vay với LS khoảng 0,9 - 0,95%/tháng đã được thị trường chấp nhận. Còn các NH quốc doanh nếu điều chỉnh tăng cao như vậy thì gặp nhiều khó khăn hơn", ông Nguyễn Gia Định cho biết.
Theo ông Nguyễn Phước Thanh, "dự kiến từ nay đến cuối năm, LS USD của Mỹ sẽ tăng thêm 1%/năm và tất yếu LS tiền đồng cũng sẽ được điều chỉnh tăng. LS cao có hai vấn đề: NH huy động được nhiều tiền hơn nhưng cho vay sẽ giảm đi, bởi DN, người vay sẽ phải cân nhắc kỹ hơn trước khi vay. Đây cũng là cách nhằm hạn chế tăng trưởng tín dụng - kìm hãm lạm phát".
Còn theo ông Định, nếu sắp tới Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng LS thì không lý gì trong nước không tăng. Hiện nay LS tiền đồng vẫn còn hấp dẫn người gửi tiền nên chưa xuất hiện sự chuyển dịch từ gửi tiền đồng sang USD.