Mũi nằm ở vị trí trung tâm của gương mặt, được cho là trục đối xứng để tạo nên vẻ hài hòa cho gương mặt. Mũi thấp, tẹt là một trong những trăn trở trong việc tìm kiếm vẻ đẹp của không ít phụ nữ châu Á. Phẫu thuật thẩm mỹ mũi là một trong những biện pháp ưu việt để khắc phục tình trạng trên.
Phẫu thuật nâng mũi có từ rất lâu trên thế giới. Nhưng ở châu Á thì xuất hiện vào những năm 70 tại Nhật. Thời đó, người ta nâng mũi bằng cách đặt một thanh Silicon và thu gọn cánh mũi bằng phương pháp cắt 2 bên đơn thuần mà hiện tại các thẩm mỹ viện vẫn còn ứng dụng. Sau năm 1878 phong trào nâng mũi không cần phẫu thuật bơm silicon lỏng đã nở rộ lên. Sau giai đoạn này các bác sĩ thẩm mỹ vẫn còn giải quyết các biến chứng do silicon lỏng gây ra trong quá khứ. Ngày nay vẫn còn nhiều người chưa hiểu gì về chất này nhưng có nhu cầu làm đẹp đã tìm đến các lang băm để bơm dẫn đến tiền mất tật mang.
Theo bác sĩ Pascal Oxeda, chuyên gia thẩm mỹ đến từ Pháp, tiêu chuẩn cho một chiếc mũi đẹp ở người Âu, Á là khác nhau. Với người châu Á, dáng mũi đẹp phải tạo được đường cong chữ S nối dài từ trán đến đầu mũi và có được độ mềm mại và tự nhiên, đặc biệt các sóng mũi, cánh mũi phải có sự hài hòa lẫn nhau và cân xứng với gương mặt. Ví dụ như: sống mũi phải cao, thẳng, tạo được dáng mũi hình chữ S từ đầu mũi đến sống mũi, hai cánh mũi cân đối với gương mặt, chân mũi và đầu mũi phải có độ nghiêng hợp lý, đầu mũi phải ra trước nhưng không quặp. Những điều này sẽ phải được bác sĩ phẫu thuật trình bày và tư vấn kỹ cho bạn trước ca phẫu thuật. Bạn có quyền hỏi bác sĩ về tất cả những điều này thay vì để mặc bác sĩ quyết định.
Có 4 phương pháp phổ biến và được ưa chuộng hiện nay là: nâng mũi S-line, nâng mũi bọc sụn, nâng mũi kiểu Hàn Quốc và nâng mũi bằng chất làm đầy không cần phẫu thuật với phương pháp ít xâm lấn.
Phụ nữ trẻ hiện nay thường chọn phương pháp thứ 4 vì nó không đau, thấy kết quả ngay và có thể chỉnh sửa dễ dàng. Tuy nhiên, kết quả của phương pháp này chỉ tồn tại từ 6 tháng đến một năm.
Nâng mũi S-line là phẫu thuật chỉnh hình mũi toàn diện từ đầu mũi, trụ mũi, sống mũi để tạo dáng mũi hình chữ S mềm mại và tự nhiên. Phương pháp này sử dụng sụn tự thân, sụn nhân tạo.
Nâng mũi bọc là phương pháp nâng mũi bằng sụn tự thân chỉ định cho những trường hợp mũi thấp, mũi hư do độn bằng silicon, tạo hình các khiếm khuyết ở mũi sau chấn thương…với ưu điểm là sử dụng sụn tự thân để bọc sụn đầu mũi, do đó khắc phục được hiện tượng đầu mũi bóng đỏ, đầu mũi sẽ được bảo vệ vĩnh viễn.
Nâng mũi Hàn Quốc là chỉnh hình sống mũi bằng sụn nhân tạo theo công nghệ Hàn Quốc.
Những trường hợp nên tạo hình mũi là: mũi sau phẫu thuật không thành công, mũi có đầu mũi ngắn hếch, mũi dị tật bẩm sinh và do tại nạn, mũi gồ bè xương, sóng mũi lớn, hốc mắt xa.
Bác sĩ Pascal Oxeda là chuyên gia trong các lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ như: tạo hình ngực, nâng ngực bằng những kỹ thuật tiên tiến, không đau, không để lại sẹo; nâng cơ mặt; căng da mặt; hút mỡ ở các vùng trên cơ thể như bụng, đùi, cánh tay…; tạo hình mũi, hàm mặt, mí mắt; tái tạo những vùng bị tổn thương sau ung thư như tái tạo ngực trong những trường hợp bị ung thư vú, tái tạo tai và nhiều kỹ thuật tạo hình tiên tiến khác. Với hơn 20 năm kinh nghiệm và từng là trưởng khoa thuật tạo hình và hàm mặt tại Bệnh viện St. Cloud, Pháp, bác sĩ Pascal Oxeda không chỉ sở hữu chuyên môn cao mà cả sự thấu hiểu các kỹ thuật làm đẹp phù hợp với phụ nữ Việt Nam thông qua những chuyến làm việc thường niên tại Bệnh viện FV. Hầu hết khách hàng được Pascal Oxeda phẫu thuật thẩm mỹ đều hài lòng với kết quả làm đẹp và đã trở nên tự tin hơn về vẻ bề ngoài của mình. Từ ngày 5/8 đến 16/8, bác sĩ Pascal Oxeda sẽ đến làm việc định kỳ tại bệnh viện FV. Để đặt hẹn với bác sĩ Pascal Oxeda, liên hệ Viện Thẩm mỹ và Chống lão hóa FV thông qua số điện thoại: (08) 5411 3366 hoặc (08) 5411 3333 (máy lẻ: 7000) hoặc đặt hẹn trực tuyến tại https://www.fvhospital.com/vi/dat-hen-kham-benh |
Minh Thảo