Trước đó, một video của Feng Xiaoyi có tiêu đề "Ăn đào" được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong video, Feng mặc một bộ đồ ngủ dễ thương, sử dụng bộ lọc làm đẹp khiến gương mặt trông như thiếu nữ. Sau đó, anh cầm một miếng đào, chia sẻ cảm nhận của mình về món hoa quả đóng hộp này bằng giọng điệu nữ tính và nhõng nhẽo.
Video này đã khiến cho nhiều cư dân mạng cảm thấy "khó chịu" và lên tiếng chế nhạo nam blogger này quá õng ẹo. Sau đó một bộ phận cư dân mạng còn kêu gọi Douyin cấm tài khoản của nam blogger nhằm chỉnh đốn "văn hóa đàn ông nữ tính không lành mạnh".
Trước áp lực từ dư luận, Douyin đã xóa mọi video và tài khoản của Feng vào tối 24/8. "Douyin đã thực hiện tạm ngưng tài khoản sau khi nhận được nhiều phản hồi đề nghị khóa tài khoản người dùng này", người phát ngôn viên của Douyin cho biết.
Động thái này cho thấy nỗ lực chấm dứt xu hướng các sao mạng trở nên "quá nữ tính" đang rộ lên ở Trung Quốc trong thời gian gần đây. Ngày 24/8, Ủy ban Đạo đức Nghề nghiệp của Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Trung Quốc tổ chức một hội nghị ở thủ đô Bắc Kinh nhằm chỉ trích "văn hóa hâm mộ không lành mạnh", bao gồm việc ưa chuộng các ngôi sao nam mang hình tượng "nữ tính".
Tại hội nghị này, các đại diện của người nổi tiếng cũng đưa ra tranh luận rằng ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc đã xuất hiện những hành vi và giá trị đạo đức bị bóp méo, lệch lạc. Ngôi sao nào thực hiện những hành vi trái đạo đức phải chịu trách nhiệm bởi đã vi phạm pháp luật, trật tự công cộng và đạo đức nghề nghiệp.
Ngoài ra, có ý kiến cho rằng văn hóa người hâm mộ hỗn loạn và hình ảnh "đàn ông nữ tính" đang gây "ảnh hưởng không tốt về mặt thẩm mỹ trong xã hội". Các đại diện tại hội nghị đã ký một đề xuất ủng hộ những người làm văn học và nghệ thuật quốc gia phải tự giác tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt và có ý thức.
Tuy nhiên, một số người dùng mạng nhận xét rằng văn hóa "đàn ông nữ tính" nên được phép tồn tại, không cần xóa bỏ triệt để vì nó tượng trưng cho "tính đa dạng và cởi mở".
"Văn hóa đàn ông nữ tính phần nào bị ảnh hưởng từ văn hóa Otokonoko của Nhật Bản và các nhóm nhạc thần tượng xinh trai từ Hàn Quốc. Nếu dư luận ca ngợi sự nam tính hóa của phụ nữ và nữ tính hóa của đàn ông, điều này thể hiện sự suy giảm quyền lực của nam giới", Shi Wenxue, một nhà phê bình văn hóa tại Bắc Kinh, nhận xét.
"Nhưng theo dư luận hiện nay, vốn bị chi phối bởi lời kêu gọi đàn ông hãy nam tính, có thể hiểu được rằng ngành công nghiệp giải trí sẽ đi theo hướng này", ông Shi Wenxue nói thêm.
Sơn Nam (Theo Global Times)