- Mỹ Tâm vẫn xuất hiện đều đặn trên các sân khấu ca nhạc, thêm nhiều bài được khán giả yêu thích, và cũng đã trở thành quen thuộc. Nhưng Giám đốc Phan Thị Mỹ Tâm đã làm được gì với Mỹ Tâm Entertainment?
- Có những hoạt động phải có công ty mới được. Tôi mở công ty lâu rồi, nhưng chưa thấy cần thiết nên... không khoe, không quảng cáo. Với lại, mở công ty cũng là để cho mình làm việc chuyên nghiệp hơn. Cũng có nhiều phức tạp, khó khăn khi mở công ty đấy, nhưng tôi tin mình đều có thể kiểm soát được.
- Nghệ sĩ bây giờ mở công ty rất nhiều, nhất là các ngôi sao, với tư cách người trong cuộc, chị thấy hiệu quả của nó thế nào?
- Ai cũng vậy thôi, đó là xu hướng tự nhiên và cần thiết. Chẳng lẽ cứ "lông bông ngoài đường" mãi, phải có chỗ của mình chứ, làm việc với đối tác cũng tốt hơn. Mà có công ty thì phải làm cho ra trò, chứ không mở rồi để đó được.
![]() |
Ca sĩ Mỹ Tâm. |
- Vậy chức năng của Mỹ Tâm Entertainment sẽ là những gì, ngoài việc chăm lo cho tiếng hát Mỹ Tâm và thương hiệu nước hoa Mytime?
- Nó có nhiều chức năng, như các công ty khác, sau này sẽ thực hiện dần dần. Này nhé: tổ chức biểu diễn, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm; đào tạo nghề; hoạt động kinh doanh hỗ trợ cho công nghiệp phim ảnh, video; sản xuất và phát hành băng đĩa; sản xuất và mua bán mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách; kinh doanh nhà hàng; đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí... nhưng trước mắt vẫn ưu tiên âm nhạc.
Tôi chỉ muốn nhấn mạnh về giải trí thôi, với mong muốn là hễ nhắc đến lĩnh vực giải trí, thì người ta sẽ nhớ và muốn hợp tác, làm việc với Mỹ Tâm Entertainment.
- Chị muốn đầu tư đào tạo ca sĩ nhưng cái tên Mỹ Tâm vẫn ăn khách, chị còn trẻ và chưa tới lúc phải lo chuyện tre già măng mọc, chị nghĩ sao về điều này?
- Không sớm cũng không trễ, đào tạo nghề cũng hay chứ, khi nào thấy thích, thuận tiện thì làm. Cuộc sống mình bây giờ cũng đâu có gì để sân si người ta, hơn nữa tôi thấy mình cũng già trước tuổi đấy.
- Thương trường không đùa với nghệ sĩ, vậy khi là doanh nhân, đối diện với những con số và tính toán, chị làm thế nào?
- Cả gia đình tôi đều làm kinh doanh, nên cũng không lo lắng nhiều. Mọi chuyện đã có các anh chị trong nhà lo liệu giùm. Thành viên chủ chốt trong công ty là người nhà trong gia đình. Tuy nhiên, không được may mắn như anh Lam Trường, gia đình tôi không ai liên quan đến showbiz nên vừa làm vừa tham khảo thêm.
- Công ty thành lập từ tháng 2, nước hoa thì gần ngày ra mắt mới thông báo, các album cũng tương tự thế... Vì chị thích bất ngờ hay là vì công ty mình đủ mạnh, tên tuổi Mỹ Tâm đủ mạnh để không cần PR trước?
- Thực ra tôi cũng ngại, chẳng lẽ cứ khoe mình là Giám đốc. Khi gặp đối tác, công việc bắt buộc phải xưng danh thì xưng thôi.
- Thêm chức danh, chị có thêm áp lực gì?
- Không đâu, thậm chí tôi không để ý nữa. Có giám đốc hay tổng giám đốc mọi thứ vẫn vậy. Không biết ra ngoài người ta nghĩ sao chứ tôi chẳng mấy khi đưa danh thiếp cho ai. Tính nghệ sĩ mà.
- Vậy sau nước hoa, sẽ là cái gì nữa?
- Tôi chưa biết nữa.
- Chưa biết là chưa tính tới hay là chưa thể công bố, bật mí được?
- Vì chưa có gì cụ thể nên chưa khoe được.
- Chị có hy vọng sản phẩm của mình lọt vào cuộc bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao?
- Cũng hy vọng. Lúc đó chắc là vui lắm. Nếu được chắc tôi sẽ làm một gian hàng mời mọi người tới chơi để... khoe! (cười giòn).
- Tại sao chị lại thích sưu tập nước hoa và mắt kính?
- Thích mắt kính vì mặt tôi đeo kính hợp, có lẽ sinh ra là để đeo kính mà (cười). Hàng hiệu có, mà hàng dỏm chỉ vài trăm ngàn cũng có. Thích sưu tập nước hoa vì thích nhìn những cái chai thật đẹp, thật lạ. Cái thú này thấy cũng dễ thương, rất con gái.
- Một câu hỏi quen thuộc cho tất cả những lần gặp gỡ cuối năm, năm nay chị ăn Tết ở đâu?
- Chắc là cả hai nơi, vì năm nay còn có công ty ở đây nữa, nhưng Đà Nẵng thì không thể không về, dù chỉ là vài ngày. Lại nôn nao nữa rồi! Tết đã đến rồi đấy!
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)