Theo Hà Nội Mới, qua điều tra, cơ quan chức năng đã xác định, chỉ trong tháng 12/2003, Nguyễn Cao Tài (sinh năm 1972, trú tại khu Đoài, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội) đã thực hiện 4 vụ hiếp dâm đối với trẻ em.
Vụ thứ nhất: Khoảng 8h30 ngày 5/12/2003, Nguyễn Cao Tài đi xe máy Trung Quốc, biển kiểm soát 29 S8-3995 đến thôn Mạnh Tân, xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội thì gặp cháu T.T.H.(sinh ngày 13/9/1993) trú tại thôn này đang trên đường về nhà. Nguyễn Cao Tài bảo cháu H. lên xe máy của mình để Tài đưa đi gặp bố cháu H.
Khi cháu H. ngồi lên xe máy, Tài đã đưa cháu H. đến cánh đồng thôn Hương Trầm, xã Thụy Lâm, Đông Anh. Cháu H. sợ hãi và khóc, nhưng Tài đe dọa nếu khóc sẽ bán sang Trung Quốc. Tài dùng tay sờ mó ngực và bộ phận sinh dục của cháu H., bắt cháu H. ngậm dương vật để thõa mãn dục vọng, sau đó Tài chở cháu H. về đầu làng.
Vụ thứ hai: Khoảng 21h cùng ngày 5/12/2003, Nguyễn Cao Tài gặp cháu D.T.L. (sinh ngày 24/8/1992) đứng một mình ở cổng đình thôn Mạnh Tân, xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội, Tài bảo cháu L. lên xe máy để chở về nhà nhưng lại đưa cháu L. đến nghĩa trang Ma Sáo thuộc xã Thụy Lâm, Đông Anh.
Cũng với thủ đoạn đe dọa như đối với cháu H., Tài đã giao cấu với cháu L.. Sau khi đã thỏa mãn dục vọng, Tài đưa cháu L. về đầu ngõ. Giấy chứng thương số 195 ngày 7/12/2003 của Trung tâm y tế huyện Đông Anh, Hà Nội đã xác nhận: Màng trinh rách nham nhở, không còn chảy máu”.
Vụ thứ ba: Khoảng 10h ngày 7 hoặc 8/12/2003, Nguyễn Cao Tài đi xe máy đến nhà cháu N.T.T. (sinh ngày 14/2/1992) trú ở Đức Lâm, Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh. Thấy cháu T. ở nhà một mình, Tài nói dối cháu T.: “Bố mày bị ngã ở trên mái nhà xuống đang nằm tại bệnh viện Than 3 ở Đông Anh” rồi giục cháu T. chuẩn bị quần áo lên bệnh viện gặp bố.
Sau đó Tài lại đưa cháu T. đến nghĩa trang Ma Sáo mà lần trước Tài đã đưa cháu L. đến, giở trò đồi bại với cháu T.. Xong việc, Tài đưa cháu T. về đầu ngõ. Giấy chứng thương số 03 ngày 23/12/2003 của Trung tâm y tế huyện Đông Anh đã xác nhận: “Màng trinh rách nham nhở”
Vụ thứ tư: Khoảng 11h 30 ngày 14/12/2003, Nguyễn Cao Tài đi xe máy đến nhà cháu L.T.T. (sinh ngày 25/10/1991) ở thôn Hà Lâm 3, xã thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Thấy cháu T. ở nhà một mình, Tài giả vờ xin nước uống và bắt chuyện làm quen. Tài gọi cháu T. đến gần, ôm cháu, bế cháu lên giường rồi giở trò thú tính với cháu T. Sau khi thõa mãn, Tài bỏ về nhà. Giấy chứng thương số 313 ngày 31/12/2003 của bệnh viện phụ sản Hà Nội đã xác nhận thương tích của cháu L.T. T.: “ Màng trinh hơi giãn, không có vết rách”
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Cao Tài đã khai nhận tất cả những hành vi nêu trên. Cơ quan điều tra- Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ chiếc xe máy của Tài để phục vụ cho việc xét xử. Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ vụ án để đưa ra xét xử.