Bình và Hiếu đứng ra thành lập tổ bán bánh mỳ ở khu bến xe phía Nam, gồm 25 người và ký hợp đồng với Ban quản lý bến xe để hoạt động. Từ tháng 6 đến tháng 12/2004, bọn chúng đã bắt mỗi người bán bánh mỳ phải mua một chiếc áo đồng phục và thẻ bán bánh mỳ với giá 1 triệu đồng/1 chiếc (thực tế mỗi chiếc áo giá 52.000 đồng), nếu không sẽ không được bán bánh mỳ ở trong khu vực bến xe.
Ngoài ra hàng tháng cả 3 tên còn đe doạ bắt 7 chủ lò bánh mỳ ở khu vực xung quanh bến xe, mỗi tháng chủ lò phải nộp cho chúng ít nhất là 480.000 đồng và nhiều nhất là 3,2 triệu đồng. Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2004 đến tháng 9/2005, bọn chúng đã cưỡng đoạt của các chủ lò bánh mỳ và những người bán bánh mỳ với số tiền hơn 170 triệu đồng.
K.N.