Đó là ông Lương Cao Khải, phó vụ trưởng Vụ Thanh tra Giải quyết khiếu nại tố cáo khối kinh tế tổng hợp, nguyên trưởng đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ thanh tra dự án đường ống khí hóa lỏng LPG Thị Vải năm 2003; trưởng đoàn thanh tra Công ty Xăng dầu hàng không VN (Vinapco) năm 2004.
Khi thanh tra các doanh nghiệp nói trên, ông Lương Cao Khải đã có biểu hiện vụ lợi cá nhân như đưa người thân vào làm việc trong các công ty là đối tượng thanh tra của mình. Ngoài ra, theo một nguồn tin, ông Khải còn có dấu hiệu vụ lợi để giảm nhẹ những sai phạm của các doanh nghiệp nói trên trong kết luận thanh tra của đoàn. Mặc dù sai phạm tại Vinapco khá rõ ràng (số tiền tham ô, thất thoát lên tới trên 100 tỷ đồng) nhưng Đoàn Thanh tra Chính phủ đã chậm ban hành kết luận thanh tra về những sai phạm diễn ra tại đây cũng như chậm kiến nghị xử lý sai phạm nghiêm trọng của giám đốc và hàng loạt cán bộ khác thuộc Vinapco.
Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đã nhận được yêu cầu tiến hành kiểm điểm, đình chỉ công tác đối với ông Lương Cao Khải của Thủ tướng.
(Theo Người Lao Động)