Sau công bố của Bộ Y tế "bệnh nhân 4121" ở Đà Nẵng tối 16/5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quảng Nam thông tin lịch trình.
Bệnh nhân là nam, 23 tuổi, quê xã Tân Hội, huyện Tuy Phước (Bình Định), công tác ở đơn vị xã Bình An, huyện Thăng Bình (Quảng Nam). Truy vết dịch tễ, ngày 4/5 đến 12/5 anh làm việc ở một cơ sở huyện Núi Thành (Quảng Nam) tiếp xúc với 15 đồng nghiệp và 7 công nhân của công trình (số người này sáng đi làm tại công trình, chiều về nhà).
Trưa 13/5, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu nên được theo dõi và điều trị tại y tế đơn vị. Lúc 11h ngày 14/5, bệnh nhân được xe đơn vị đưa về điều trị tại TĐ143, tại đây có tiếp xúc với 8 cán bộ y tế. 16h20 xe cứu thương của TĐ143 đưa bệnh nhân ra Bệnh viện Quân y 17 (Đà Nẵng) điều trị, có 2 đồng nghiệp đi cùng.
Đến 20h20, bệnh nhân nhập viện điều trị tại khoa A7, Bệnh viện Quân y 17. Đến 21h30 lái xe và cán bộ y tế quay về Quảng Nam, trên đường đi về không tiếp xúc với ai. Sáng 15/5, anh được Bệnh viện Quân y 17 lấy mẫu xét nghiệm gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, kết quả dương tínhCovid-19. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang điều trị.
Ngành y tế Quảng Nam đã truy vết 48 F1, trong đó 17 trường hợp ngoài đơn vị có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; 31 trường hợp cùng đơn vị chưa có kết quả.
Từ ngày 3/5 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 3 ca nhiễm có yếu tố dịch tế liên quan Đà Nẵng; đang cách ly tập trung 969 người; 21 người tại cơ sở y tế và 4.750 người tại nhà. Tỉnh lập 7 chốt ở cửa ngõ kiểm soát người từ Đà Nẵng về, những người từ địa phương này vào Quảng Nam phải khai báo y tế, thực hiện cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú.