Các bé chào đời bằng phương pháp mổ đẻ khi mới 27 tuần tuổi, sớm 13 tuần, nặng từ 600 đến 800 gram. Cả 6 bé đang được hỗ trợ thở bằng máy trong khi sản phụ được chăm sóc trong phòng hậu phẫu.
"Những đứa trẻ sẽ ở trong bệnh viện trong vòng 3 tháng. Phải sau một tháng chúng tôi mới đưa ra câu trả lời cuối cùng về tình trạng của các bé", người phát ngôn của bệnh viên cho biết.
Carmela Oliva, bên chồng, đã sinh 6 bé tại bệnh viện ở Benevento, Italy. Ảnh: EPA. |
Carmela Oliva sinh được 2 bé trai, đặt tên là Paolo, Maurizio và 4 bé gái Francesca Pia, Angelica, Annachiara, Serena. Cha của các bé, Pino Mele, là công nhân xây dựng đang thất nghiệp đã đề nghị được chính phủ trợ giúp. Anh nói rằng, ông bà nội ngoại cả các bé sẽ giúp hai vợ chồng trông con vì đây là cháu đầu của cả hai bên.
Bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho một trong 6 bé. Ảnh: EPA. |
Theo Rian, tỷ lệ một phụ nữ đẻ 6 là khoảng 1/4 triệu. Thai nhi thường được sinh sớm và tỷ lệ sống sót là rất thấp. Các bác sĩ nói rằng, ca sinh 6 này có thể do ảnh hưởng từ phương pháp chữa trị để mang thai của người mẹ, chứ không phải do thụ tinh trong ống nghiệm.
Luật pháp Italy ngăm cấm có hơn 3 phôi thai được chuyển vào dạ con. Đây là trường hợp sinh sáu đầu tiên ở Italy từ năm 1997. Tháng 5/2009, một phụ nữ ở Anh, cô Nuala Conway, cũng sinh sáu do thụ tinh tự nhiên chứ không qua ống nghiệm. Nhưng 2 tháng sau, một bé đã qua đời trong bệnh viện.
Hoài Vũ