![]() |
Nạn nhân Nguyễn Thọ Khang. |
Ông Jon Southgate, phát ngôn viên của Cảnh sát London nói với đài BBC rằng họ muốn được nói chuyện với những người quen biết nạn nhân Nguyễn Thọ Khang ở London.
Ông Southgate cũng nói rằng nạn nhân đã dùng hộ chiếu với tên Phạm Thọ và ngày sinh 10/3/1967 để vào nước Anh. Cảnh sát sau đó đã xác minh được ngày sinh của ông Khang là 10/3/1963. Ông Southgate nói: "Chúng tôi đã liên hệ với vợ ông Khang ở Việt Nam và gia đình ông rất thương tiếc ông".
Cảnh sát London đã tới địa chỉ 48 Bamford Avenue, Alperton ở Wembly sau khi được tin báo từ một người cho biết rằng anh ta cảm thấy lo ngại cho người bạn sống ở địa chỉ này. Cảnh sát đã phá cửa vào nhà và tìm thấy xác một người đàn ông ở độ tuổi 40. Họ cũng phát hiện ra rằng ngôi nhà này đã được dùng để trồng cần sa và gác hai của nhà đã được sửa lại để trồng được một số lượng lớn loại cây này.
Theo NetNam, khám nghiệm tử thi sau đó cho biết ông Khang đã chết vì bị cắt cổ. Cảnh sát nói rằng có lẽ ông Khang đã chết được hai tuần trước khi được tìm thấy. Ngôi nhà này được 3 người có tên là Vu VH, một người họ Bùi và một người họ Nguyễn thuê. Người cho thuê nhà cũng không cung cấp thêm được thông tin gì. Cho tới nay cảnh sát chưa tìm được những người này..
Phòng Điều tra Hình sự Tây London đang điều tra vụ án này và họ nói rằng họ còn thiếu nhiều thông tin. Bà Jeanette McDiarmid, Cảnh sát hình sự trưởng phụ trách điều tra vụ án giết người nói: "Chúng tôi muốn nói chuyện với bất cứ ai, nhất là trong cộng đồng Việt Nam, có quen biết ông Khang để chúng tôi có thể chắp nối các thông tin của các sự việc xảy ra trước khi ông Khang chết".