Theo lời kể từ gia đình, bà Vê đi tàu hoả từ Nam Định vào TP HCM lúc 8h ngày 9/11. Khoảng 10h, bà Vê ăn trưa với món chả lụa (giò)mang từ quê vào tại nhà người thân ở Hóc Môn. 4 tiếng sau, bệnh nhân bị tiêu chảy cấp với hơn 10 lần đi phân toàn nước có màu đục như nước gạo vo, kèm theo mùi tanh và hiện tượng nôn mửa dữ dội.
Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Hóc Môn và bắt đầu có dấu hiệu trụy tim mạch. 20h30, bà Vê được chuyển về Bệnh viện Nhiệt Đới trong tình trạng mạch ngừng đập.
Kết quả soi phân tại Bệnh viện Nhiệt đới cho thấy, bệnh nhân âm tính với vi trùng tả, tuy nhiên theo các bác sĩ, phải chờ kết quả cấy phân vào trưa ngày 11/11 mới biết chính xác bệnh nhân có mắc vi khuẩn tả hay không.
Ông Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP HCM, cho biết, do bệnh nhân đến từ vùng dịch bệnh, có thể mang trùng gây bệnh nên Sở Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đã khẩn trương thực hiện các biện pháp an toàn như: Lấy mẫu thức ăn đi xét nghiệm, phun xịt chất khử trùng toa tàu và nơi ở của bệnh nhân, cách ly và giám sát sức khỏe bệnh nhân trong 10 ngày...
Theo ông Nghiệm, 3 người từ Nam Định cùng đi với bà Vê vào TP HCM và 6 người thân đã tiếp xúc với bệnh nhân tại Hóc Môn hiện vẫn khỏe mạnh. Chưa ai có dấu hiệu mắc tiêu chảy.
(Theo VnExpress)