Thứ 2:
Dùng bút mắt nước kẻ sát đường mí trên. Riêng phần đuôi mắt, kéo dài đường kẻ, cong lên. Lặp lại một đường kẻ thứ hai tương tự bắt từ giữa mắt. Lưu ý phần đuôi của đường kẻ thứ hai không trùng với phần đuôi của đường kẻ thứ nhất.
Mí mắt dưới được trang điểm bằng những nét chấm đứt đoạn.
Thứ 3:
Kẻ toàn bộ viền mí mắt trên và dưới bằng bút nước màu đen. Phần đuôi mắt kéo dài sang ngang phía thái dương. Sau đó, kẻ thêm một đường thẳng kéo dài bắt đầu từ 2/3 mí mắt dưới, tạo thành hai đường thẳng song song phía đuôi mắt.
Thứ 4:
Dùng cọ chấm phấn kẻ mắt dạng bột, phủ lên toàn bộ viền mí mắt trên. Dặm thêm màu bằng bút kẻ mắt nước lên trên. Phần đuôi mắt vẽ to, đậm hình chữ V.
Viền mí mắt dưới dùng bút kẻ mắt màu xanh navy để hoàn thiện.
Thứ 5:
Bắt đầu với nét vẽ đầu tiên từ đuôi mắt, kéo ngược trở lại đầu mắt, tạo khung hình chữ V. Sau đó, dùng bút kẻ mắt nước màu đen để tô màu cả viền mí trên và dưới. Đây là phong cách vẽ mắt mèo rất phổ biến với các bạn gái.
Thứ 6:
Dùng bút kẻ mắt nước vẽ một đường thật mảnh hết viền mí mắt trên và 2/3 mí mắt dưới tính từ đầu mắt. Dùng bột kẻ mắt hoàn thiện nốt phần còn lại. Kéo dài cả phần đầu và đuôi mắt.
Thứ 7:
Xuất phải từ kiểu vẽ của ngày thứ 6, dùng cọ vẽ một đường chữ V che hết bầu mắt. Sau đó làm đậm màu bằng bút kẻ nước. Phong cách này phù hợp với những cô nàng cá tính, có phần hơi nổi loạn.
Xem video hướng dẫn 7 cách kẻ viền mí mắt trên:
Mộc Lan