Việc trở thành mẹ sẽ thay đổi nhiều thứ của một người, bao gồm cả những ưu tiên tài chính. Đây cũng là điều mà Jamila Souffrant, người sáng lập kênh podcast nổi tiếng Journey to Launch, trải qua.
Cô cho biết mỗi ngày đều phải đối mặt với quãng đường đi làm dài và tẻ nhạt từ Brooklyn đến New Jersey và ngược lại. Lịch trình làm việc dày đặc và không ngừng nghỉ là điều cô ấy mong muốn được thoát khỏi khi sắp làm mẹ lần đầu. Cô nói: "Tôi chỉ cảm thấy như có điều gì đó thiếu sót trong công việc của mình. Tôi không hạnh phúc và muốn nhiều hơn từ cuộc sống của mình".
Cô coi tiết kiệm và đầu tư là một lối thoát. Jamila tin nếu bản thân có chiến lược và chủ ý hơn về cách chi tiêu - tiết kiệm tiền, cô ấy có thể thay đổi cuộc sống của mình và thậm chí nghỉ hưu sớm. Vì vậy, cô ấy bắt đầu học hỏi từ những người khác, áp dụng chúng cho bản thân, đạt được những thành công nhất định trong việc quản lý chi tiêu.
1. Giảm chi phí cho thực phẩm
Một trong những thay đổi đầu tiên Jamila thực hiện là cắt giảm số tiền chi cho thực phẩm. Trước đây, cô và chồng thường xuyên ăn tối ở ngoài. Cô cũng có thói quen mua bữa sáng và bữa trưa khi đi làm. Nhưng khi cả hai quyết định điều chỉnh thói quen chi tiêu liên quan đến thực phẩm, họ đã có thể tiết kiệm được số tiền 600 USD (gần 15 triệu đồng) mỗi tháng.
Jamila nói: "Chúng tôi đặt giới hạn về số tiền muốn chi mỗi tháng để đi ăn ngoài". Cô ấy cũng chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa mang đi làm mỗi ngày. Thứ Sáu là ngày duy nhất trong tuần cô mua bữa trưa bên ngoài. Trong suốt một năm, những thay đổi này đã giúp vợ chồng cô tiết kiệm được 7.000 USD (hơn 171 triệu đồng).
2. Mua bảo hiểm nhà và ô tô hợp túi tiền
Một chiến lược khác cô sử dụng để tăng thêm ngân sách của mình là tìm kiếm mức giá tốt hơn cho các hợp đồng bảo hiểm nhà và ô tô.
Nhờ chọn được đơn vị cung cấp bảo hiểm ô tô và nhà phù hợp, xác định những khoản phí ẩn và gộp các dịch vụ để được giảm giá, cô có thể giảm thêm khoảng 300 USD mỗi tháng, tương ứng 3.600 USD mỗi năm (hơn 88 triệu đồng).
3. Không đi nghỉ dưỡng, du lịch, trừ khi chi phí cho mỗi chuyến đi phù hợp với ngân sách
Thay đổi thứ ba Jamila và chồng cô thực hiện khi cắt giảm chi phí là lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình. Bằng cách này, cô có thể tiết kiệm khoảng 2.000 USD mỗi năm (gần 50 triệu đồng). Vợ chồng côkhông đi du lịch khi ngân sách chưa cho phép hoặc chỉ đi du lịch miễn phí (tự lái xe, không ở khách sạn). Jamila và chồng không còn các kỳ nghỉ hào nhoáng nhưng duy trì được động lực nhờ mục tiêu lớn là rời bỏ công việc, nghỉ hưu sớm.
Vậy, cô ấy đã làm gì với số tiền tiết kiệm được từ ba sự thay đổi này? Để 'tiền đẻ ra tiền'
Jamila và chồng quyết định đầu tư thêm 13.000 USD mỗi năm từ chính số tiền cả hai đã dành dụm được trong một năm. Cô nói: "Thật thú vị khi chúng tôi đã có thể tiết kiệm và đầu tư được rất nhiều tiền. Tôi biết phần thưởng sẽ đến". Cô cũng cảm thấy tốt hơn khi không lãng phí tiền vào bất cứ thứ gì mình không thực sự cần.
Quyết định chi tiêu ít hơn và tiết kiệm nhiều hơn lúc đầu có thể khiến bạn sợ hãi. Và những cảm giác bất an đó có thể trở nên mạnh mẽ nếu bạn khát khao tiết kiệm, đầu tư như Jamila. Để giải quyết những băn khoăn đó, Jamila đã tạo ra kế hoạch dự phòng.
Cô nói: "Chúng tôi tự nhủ không nhất thiết phải là tất cả hoặc không có gì. Nếu chúng tôi nhận ra điều này không thoải mái hoặc khiến cả hai không vui, chúng tôi dừng lại". Sự cho phép điều chỉnh nếu cần thiết này là một quy tắc tài chính cá nhân không mấy người đề cập tới, nhưng nó đã giúp gia đình Jamila tự tin hơn để thử lối sống tiết kiệm tiền kiểu mới này. Những thay đổi này cuối cùng đã được Jamila chứng minh là đáng để thử.
Jamila hiện vẫn nỗ lực hướng tới mục tiêu nghỉ hưu sớm, nhưng bằng cách này, cô ấy cũng cho rằng mình sẽ có nhiều khả năng hiện thực hóa dự định sớm hơn cô tưởng tượng.
Hằng Trần (Theo RD)