Trào ngược dạ dày (thực quản) khá phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, khiến việc chăm sóc bé của bố mẹ vất vả hơn. Còn với MC Thanh Thảo, cô từng chia sẻ là bị stress rất nhiều về tình trạng này của bé. Lần đầu tiên, khi sinh bé Dâu, mặc dù đã chăm chỉ tìm hiểu về kinh nghiệm nuôi con nhỏ nhưng có một giai đoạn, bé Dâu cứ ăn cháo hay uống sữa vào là lại bị ói ọc ra hết, khiến cô không khỏi xót xa, lo lắng.
Bé thứ hai của Thanh Thảo là Bòn Bon cũng gặp tình trạng tương tự và đến giờ, khi đã ăn dặm mà thỉnh thoảng vẫn bị trào ngược kéo dài. Trên trang cá nhân, bà mẹ hai con bày tỏ nỗi lo lắng của mình: "Cả nhà ơi, mẹ Dâu đang khổ sở vụ Bòn Bon bị trào ngược thực quản, trộm vía em ăn ngoan và uống sữa ở mức trung bình, không nhiều, mà mỗi lần ăn uống xong khoảng 30-45 phút sau, đang nằm ngủ là ho và ói hết nên xót lắm. Mẹ Dâu cũng đang theo một bác sĩ ở Nhi Đồng, 10 ngày rồi mà chưa thấy hết. Các mẹ ai có kinh nghiệm vụ này chia sẻ với mình nha! Nhìn con không tăng cân mẹ Dâu rầu ghê luôn".
Sau khi đăng status này, Thanh Thảo đã nhận được nhiều lời động viên và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bé bị trào ngược thực quản của những bà mẹ đồng cảnh. Bạn Bella Tran viết: "Bé bị ho có đàm đúng không chị? Con em cũng vậy. Đi hoài, uống hoài mà không hết. Em về lấy 7 đọan rau húng cây, dầm bỏ tí muối vào cho bé uống ngày 3 lần, chỉ một ngày thôi cũng cảm thấy đỡ liền". Hay bạn Nguyễn Kim cũng chia sẻ bí quyết của mình là: "Chị lấy trà pha với gừng và vỏ quýt phơi khô, nấu lên bỏ chút đường cho bé uống ấm bụng là không ói nữa. Con em bị như vậy là mẹ em làm cho bé uống".
Trong khi đó, bạn Doanthuc Huynh cho biết: "Con mình bị từ sơ sinh đến 4 tuổi mới hết. Bệnh này tự khỏi nhưng nhanh hay chậm là tùy thuộc vào tình trạng bệnh nặng hay nhẹ. Phải học cách chăm sóc để hạn chế không bị ói thôi". Bạn Oanh Hoang Oanh cũng đồng quan điểm, chia sẻ: "Bệnh trào ngược là bệnh lý, càng lớn nôn trớ càng giảm, qua 3 tuổi sẽ hết. Đi khám bác sĩ sẽ cho thuốc chống ói nếu bé ói quá nhiều. Con mình sinh ra chỉ có 2,2 kg thôi, ói quá chừng, bây giờ bé được 15 tháng nặng 13,5 kg và giảm được 50% rồi đó".
Nôn trớ ở trẻ sơ sinh là hiện tượng bình thường nhưng khi xuất hiện cùng các triệu chứng khác hoặc kéo dài thì có thể đã trở thành bệnh lý. Bệnh trào ngược dạ dày (thực quản) xảy ra cả ở trẻ nhỏ với các triệu chứng phổ biến nhất bao gồm:
- Nôn thường xuyên hoặc tái phát.
- Ho thường xuyên hay kéo dài.
- Bỏ ăn hoặc chán ăn (nghẹn hoặc nôn khi bú).
- Khóc khi bú hoặc sau khi ăn.
- Ợ nóng, đầy hơi hoặc đau bụng.
Một số triệu chứng khác đôi khi cũng được nghi là do trào ngược dạ dày nhưng biểu hiện không rõ ràng nên bố mẹ cần theo dõi và đưa bé đi khám nếu thực sự lo lắng, như: Đau bụng, tăng trưởng kém, gặp vấn đề về hô hấp, viêm phổi tái phát.
Trào ngược dạ dày ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể dẫn đến nhiều nguy hiểm như sặc sữa, thức ăn qua mũi và nặng hơn là nôn ra máu... Do vậy, bố mẹ cần chăm sóc trẻ đúng cách và thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ. Khi chăm bé tại nhà, bố mẹ chú ý những điều dưới đây:
1. Đối với trẻ sơ sinh:
- Nâng cao đầu cho bé khi nằm.
- Bế dựng bé (hoặc nâng cao đầu) khoảng 30 phút sau khi ăn rồi mới đặt bé nằm xuống.
- Thay đổi lịch ăn của bé.
- Hỏi ý kiến của bác sĩ về việc cho bé ăn sữa đặc hơn (sữa ngũ cốc, sữa lắc...).
2. Đối với trẻ nhỏ:
- Nâng cao đầu giường của bé.
- Cho bé ngồi ít nhất hai giờ sau khi ăn rồi mới đi ngủ, nằm.
- Thay vì 3 bữa ăn mỗi ngày, bố mẹ chia thành nhiều bữa nhỏ cho bé.
- Hạn chế các loại nước uống có ảnh hưởng không tốt đến chứng trào ngược dạ dày.
- Khuyến khích bé vận động, tập thể dục thường xuyên.
- Nếu tình trạng nặng, hãy tới gặp bác sĩ để được chỉ định điều trì bằng thuốc. Phẫu thuật Nissen - fundoplication có hiệu quả tốt nhưng không được khuyến khích với trẻ em bởi thủ thuật nào cũng có thể chứa đựng rủi ro.
Hà Nhi