
Không được về quê với ông bà mùa hè này, các con của Thảo Nguyễn học cách tự chăm, chơi với nhau trong mùa hè. Ảnh: NVCC
Mọi năm vào dịp hè, Thảo Nguyễn (35 tuổi), sống ở quận Ba Đình, Hà Nội gửi hai con nhỏ, một bé 9 tuổi, một bé ba tuổi về quê Hòa Bình vài tuần để ông bà chăm, sắp xếp cho các bé tham gia trại hè ở Hà Nội, đi du lịch vào các tuần kế tiếp.
Tuy nhiên hè này, quê nhà chị có lịch cắt điện dài ngày. Điều này làm xáo trộn kế hoạch mùa hè của gia đình cho các con. "Nghe tin này, tôi quyết định không gửi con về quê nữa, tránh cho các bé chịu cảnh mất điện, gặp nắng nóng, nếu không quen sẽ dễ ốm. Khi mất điện, trẻ con có thể ra sông suối tắm mát nhưng sẽ tồn tại rủi ro nếu người lớn không giám sát kỹ. Vì vậy, tôi đành chấp nhận phương án thỉnh thoảng sắp xếp hai ngày cuối tuần để các bé về thăm ông bà", chị nói.
Ở Hà Nội, dù nhiều quận ngoại thành, nội thành cắt điện dài ngày, quận của Thảo chưa cắt điện. Nhưng chị cũng lên phương án trước để các con có một mùa hè mát mẻ. Chị tính ngay khi quận có lịch cắt điện sẽ mua quạt tích điện, cho các bé ra khách sạn, trung tâm thương mại lúc nhà quá nóng. Hiện do hai vợ chồng đều đi làm nên phần lớn thời gian nghỉ hè, con cả 9 tuổi của chị ở nhà một mình, được bố mẹ chuẩn bị thời gian biểu nghỉ ngơi, học tập, có thêm camera giám sát. Con nhỏ tiếp tục đi mẫu giáo để bố mẹ yên tâm làm việc.
Chung phương án với Thảo Nguyễn, Thùy Trâm (30 tuổi), Cầu Giấy, Hà Nội cũng không gửi con trai 5 tuổi về quê cho bố mẹ ở Lê Chân, Hải Phòng chăm vài tháng hè. Vợ chồng chị không muốn con trai chịu cảnh nắng nóng khi quê ngoại mất điện nhiều và quanh khu nhà cũng ít chỗ chơi cho trẻ nhỏ. Con chị cũng chuẩn bị vào lớp Một nên vợ chồng muốn rèn cho bé học thuộc mặt chữ, một số khái niệm cơ bản.
"Tôi biết là ông bà nhớ cháu, cháu cũng muốn gặp ông bà nhưng mất điện nhiều khiến tôi không yên tâm khi gửi cháu về. Vì vậy, một tháng nay, tôi cho cháu về chơi với ông bà ngày cuối tuần, thay vì gửi hẳn vài tháng như mọi năm", chị cho biết.
Những ngày cả hai vợ chồng đi làm, Thùy Trâm sẽ gửi con cho chị dâu làm nội trợ trông giúp hoặc mang con theo tới cơ quan. Chị cũng đặt ra nguyên tắc cho con khi dắt bé tới chỗ làm như không nói to, đi đâu cũng phải xin phép mẹ, không ăn vạ. Chị chuẩn bị nhiều sách, vở tô màu, bài tập, trò chơi không tiếng động để con tự chơi bên cạnh khi mình đang tập trung cho công việc.

Hai con của Hà Trang chơi thả diều ngày hè ở quê nội. Ảnh: NVCC
Khác hai trường hợp kể trên, Hà Trang (36 tuổi), ở Từ Liêm, Hà Nội vẫn gửi hai con về quê Nam Định sống với bà một tháng. Đây là năm đầu tiên quê nội các bé có lịch cắt điện dày, cách 1-2 ngày sẽ mất điện một lần, khác hẳn so với hè năm ngoái hầu như không mất điện.
"Dù ở quê mất điện thường xuyên hơn thành phố, vợ chồng tôi vẫn quyết định gửi con về với bà. Vì ngoài dịp Tết, đây là thời điểm thứ hai trong năm các bé được gần gũi bà thường xuyên, có một mùa hè tuổi thơ đúng nghĩa, sống trong không gian rộng rãi thay vì môi trường bó buộc ở thành phố", chị nói. Để đối phó tình huống cắt điện thường xuyên ở quê, chị đã mua quạt tích điện.
Những ngày hè, các bé được bà cho đi chơi thả diều, bắt châu chấu, buổi tối ra ngoài ngõ chơi. Mỗi tối, bố mẹ sẽ gọi video call cho các con. Vợ chồng chị Trang cũng không áp lịch học cho hai bé 9 tuổi và 7 tuổi, để các con thỏa sức vận động khi ở quê. Chị cũng không cho các con xem iPad, điện thoại. Mỗi lần mất điện, trẻ con nhà chị sẽ đi chơi với bạn bè trong xóm, đọc sách trong nhà, chơi trò chơi trong nhà.
"Dù từ hôm gửi con tới nay, ở quê mất điện 5-7 lần, các con vẫn nói với tôi là thích mê tơi, chưa muốn lên Hà Nội vì được vận động, thích ăn gì bà đều chiều, có bạn chơi chung", chị bổ sung.
Theo VnExpress, từ đầu tháng 6 tới nay, người dân Hà Nội cũng như các tỉnh thành miền Bắc thường xuyên bị mất điện. Lượng điện tiêu thụ bình quân cả nước đạt gần 820 triệu kWh một ngày trong tháng 5, tăng hơn 20% so với tháng 4. Riêng Hà Nội, điện tiêu thụ bình quân tháng 5 là hơn 75,4 triệu kWh, tăng 22,5% so với tháng 4. Đến 8/6, mức tiêu thụ bình quân đạt hơn 85,6 triệu kWh.
Thủy điện - một trong hai nguồn điện chính cung ứng cho miền Bắc - đang sụt giảm huy động do hạn hán, các hồ thủy điện cạn nước. Trong khi đó, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố khi huy động ở mức cao, cũng ảnh hưởng tới phát điện. Bộ Công Thương cho hay miền Bắc sẽ thiếu 30,9-50,8 triệu kWh một ngày và nguy cơ thiếu điện tại hầu hết giờ trong ngày. Từ đầu tuần này, lưu lượng nước về các hồ thủy điện cải thiện, nhưng vẫn thấp nên nhiều nhà máy thủy điện lớn phía Bắc phát điện cầm chừng để tích nước, dự phòng cho đợt nắng nóng sắp tới.
PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), khẳng định ngừng cung cấp điện trong hoàn cảnh hiện nay là điều bất khả kháng.
Để hạn chế việc cắt điện, ông Long khuyên mỗi cá nhân, gia đình cần hạn chế sử dụng các thiết bị điện; chuẩn bị đồ dùng tích điện (máy phát, quạt tích điện); các gia đình có người già, trẻ nhỏ, và bệnh nhân cần tính toán phương án di tản đến nơi mát; lên phương án tích trữ, bảo quản thức ăn trong thùng giữ nhiệt khi tủ lạnh ngừng hoạt động.
Hằng Trần