Bị lừa đảo 25 triệu đồng bằng chiêu bài nộp thẻ cào điện thoại, ông Hà Học Phi (dân tộc Thái), Trưởng bản Huồi Muộng (xã Đồng Văn, Quế Phong, Nghệ An) vừa gửi đơn tố cáo lên công an.
Ngày 15/2, ông Học nhận được cuộc gọi từ số máy 01666934XXX vào máy bàn không dây Viettel của gia đình thông báo đã may mắn nhận được giải thưởng quay số may mắn của tổng đài Viettel với tổng trị giá 180 triệu đồng, gồm một xe máy SH và 70 triệu tiền mặt.
Người thông báo cũng yêu cầu ông Học đọc số chứng minh nhân dân, làm hồ sơ nhận tiền mặt và hồ sơ xe máy. Người này cũng cho biết có 3 loại phí đăng ký xe máy 1 triệu; 1,5 triệu và 3 triệu và yêu cầu ông lựa chọn. Sau khi ông Học chọn mức phí 1,5 triệu, đối tượng đã yêu cầu ông mua thẻ cào để nộp vào số ĐT trên 1,5 triệu đồng. Sau đó, người này tiếp tục yêu cầu ông Học nộp thêm 500.000 đồng (cũng bằng thẻ cào) để “làm cước vận chuyển xe và tiền”.
Một kiểu lừa đảo trúng thưởng bằng tin nhắn. Ảnh: T.L. |
Liên tục trong 2 ngày 15 và 16/2, ông Học nhận được thông báo lúc thì 2 triệu, lúc 5 triệu, khi thì 4 triệu để làm từ thiện thông qua quỹ “Vì người nghèo”, để "thuê truyền hình về quay phim" rồi "hoàn tất hồ sơ" và "làm quà cho đoàn về trao giải",... Trong khi ông Học đi mua thẻ và nộp tiền, kẻ lừa đảo liên tục căn dặn ông phải tuyệt đối bí mật, không cho ai biết, chỉ được thông báo khi đã nhận thưởng xong.
Vì tin tưởng vào chương trình trúng thưởng nên ông Học đã đi vay nóng anh em, bạn bè, huy động toàn bộ tiền trong nhà và đi vay nóng để mua thẻ cào. Thẻ cào Viettel của các đại lý trong vùng cũng bị "cháy hàng" vì ông Học gom hết. Đến ngày thứ 3, khi số tiền đã nộp lên đến 25 triệu, ông mới bắt đầu nghi ngờ, đi hỏi cán bộ xã thì mới vỡ lẽ bị lừa. Số điện thoại của kẻ lừa đảo cũng tắt máy.
Ngày 18/2, ông Học cố gắng liên lạc với số máy kia thì có người trả lời. Khi ông đề nghị xin lại số tiền đã nộp thì được yêu cầu nộp tiếp 2,5 triệu tiền thẻ làm "chi phí chuyển tiền về". Lúc này, ông Học mới trình báo cảnh sát.
Hàng trăm thẻ cào điện thoại đã được gia đình ông Học cào và nộp cho kẻ lừa đảo. Ảnh: T.L. |
Gần đây, mánh lừa đảo bằng cách nộp thẻ cào điện thoại nở rộ, với các nạn nhân chủ yếu là nông dân thật thà chất phác ở các vùng nông thôn, miền núi. Thủ đoạn của bọn lừa đảo rất giống nhau là dùng điện thoại, tin nhắn thông báo trúng thưởng với số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Để xác nhận trúng thưởng hoặc làm thủ tục lĩnh thưởng, người dân phải nạp thẻ điện thoại từ 500.000 đồng trở lên cho số thuê bao thông báo lĩnh giải. Nộp tiền xong, những thuê bao này lập tức tắt máy.
Cơ quan chức năng cảnh báo, tất cả các mạng viễn thông hay ngân hàng đều không có chương trình trúng thưởng theo kiểu nộp thẻ cào để xác nhận nên người dân cần cảnh giác kẻo mất tiền oan.
Thùy Linh