Nếu dành thời gian nhìn lại những bức ảnh chụp Hoàng tử William với cậu con trai 3 tuổi, Hoàng tử George, bạn có thể thấy rằng Công tước xứ Cambridge thường ngồi xổm hoặc quỳ gối xuống để nói chuyện. William đã làm như vậy trong lễ rửa tội của công chúa Charlotte, khi hai cha con đi xem một trận đấu polo tổ chức vì hoạt động từ thiện hay cùng Tổng thống nước Mỹ Obama ngồi xổm nói chuyện với cậu bé George... Thậm chí, trong tiệc mừng sinh nhật của Nữ hoàng, một sự kiện tầm cỡ quốc gia, trước mặt mọi người, William vẫn giữ thói quen đó, bất chấp sự không hài lòng của Nữ hoàng.

Dù hành động ngồi xổm không được đánh giá cao nhưng William vẫn làm như vậy trước tất cả mọi người để nói chuyện cùng con.
Gill Connel, một chuyên gia trong lĩnh vực phát triển của trẻ nhỏ, và tác giả cuốn sách A Moving Child Is a Learning Child, đánh giá cao hành động của Hoàng tử William và cho rằng đó là điều mà mọi cha, mẹ cần học tập. Bởi khi Công tước xứ Cambridge ngồi xuống, anh có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng tử bé George - đó chính là một cách "lắng nghe tích cực" và đứa trẻ sẽ cảm thấy những điều chúng nói thực sự quan trọng với cha mẹ. Không đơn giản là một cách cư xử ngọt ngào của người cha với con trai, hành động này còn khuyến khích con giao tiếp nhiều hơn.
Tất nhiên, lắng nghe và nói chuyện với con còn yêu cầu nhiều điều hơn là việc chỉ ngồi xuống ngang tầm mắt nhưng hành động này là điều đầu tiên nên thực hiện. Trung tâm Giáo dục Kỹ năng làm cha mẹ cũng luôn khuyên cha mẹ hãy dừng việc đang làm để dành sự quan tâm đầy đủ khi con nói chuyện với mình. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất mà các bậc phụ huynh nên áp dụng khi nuôi dạy trẻ.
Hà Nhi
Theo GHK