Theo tờ Deadline, Lý An (Ang Lee) đã chuẩn bị cho dự án này trong thời gian dài, bao gồm việc huấn luyện con trai vào vai diễn Lý Tiểu Long. Lý Thuần (Mason Lee) được tập huấn tại châu Á trong ba năm qua, xuyên suốt giai đoạn giãn cách xã hội vì Covid-19.
Lý Thuần sinh năm 1990 tại Mỹ. Hai tuổi, anh góp mặt trong phim Tiệc cưới (Wedding Banquet) do bố đạo diễn. Sau một bộ phim đóng năm học cấp hai, anh bắt đầu yêu thích diễn xuất. Tốt nghiệp ngành kịch nghệ của Đại học New York, anh theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp, đóng nhiều phim ở Đài Loan và Trung Quốc. Anh từng nhận đề cử "Nam diễn viên phụ xuất sắc" của hai giải thưởng Kim Chung, Kim Mã tại quê nhà Đài Loan.
Phim Bruce Lee được đặt tựa theo tên tiếng Anh của ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long. Đây là dự án Lý An dành nhiều tâm huyết, đánh dấu sự trở lại của ông trong dòng phim võ thuật sau 22 năm, kể từ Ngọa hổ tàng long.
Nhà làm phim 68 tuổi nói về mong muốn tái hiện chân dung huyền thoại phim võ thuật trên màn ảnh: "Lý Tiểu Long là cầu nối giữa phương Đông và phương Tây, người đã giới thiệu kungfu Trung Quốc với thế giới. Ông là một nhà khoa học của nghệ thuật biểu diễn và chiến đấu mang tính biểu tượng, người đã cách mạng hóa phim võ thuật và hành động. Tôi cảm thấy thôi thúc phải kể câu chuyện về con người thông minh, độc đáo này với sức mạnh to lớn trong một thân hình hơn 61 kg. Nhờ làm việc chăm chỉ không mệt mỏi, ông đã biến những giấc mơ tưởng như không thể thành hiện thực".
Lý Hương Ngưng (Shannon Lee), con gái của Lý Tiểu Long, tham gia nhóm sản xuất phim này. Elizabeth Gabler, đại diện hãng phim 3000 Pictures, bày tỏ tâm đắc với dự án, hứa hẹn hỗ trợ Lý An hoàn thiện tác phẩm. Họ tin Bruce Lee sẽ là một "sự kiện kịch nghệ phi thường".
Lý An sinh năm 1954 tại Đài Loan, thành công trong vai trò đạo diễn trong cả khu vực Hoa ngữ và trên thế giới. Ông từng tạo nên nhiều tác phẩm có tiếng vang quốc tế như Ẩm thực nam nữ, Ngọa hổ tàng long, Sense & Sensibility, Brokeback Mountain, Sắc, giới, Life of Pi... Trong đó với Sắc, giới, ông giúp Thang Duy vụt sáng thành sao. Ông giành tượng vàng Oscar cho "Đạo diễn xuất sắc" năm 2001 với Ngọa hổ tàng long, năm 2006 với Brokeback Mountain, năm 2013 với Life of Pi.
Phong Kiều (Theo Deadline)