Ngày 7/12, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử Đinh Thị Hải (55 tuổi, ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Đinh Thị Hải tại tòa sáng nay. |
Căn nhà 36B phố Trần Hưng Đạo là của bà Nguyễn Thị Hoa và chồng Moukarabekhan (quốc tịch Pháp). Bà Hoa là bác ruột của chồng bà Đinh Thị Hải. Sau 1954, gia đình bà Hoa về định cư tại Pháp. Ngôi nhà trên thuộc diện vắng chủ, Nhà nước đã quản lý.
Bà Hải đã tạo ra một số giấy tờ giả, tạo dựng sơ đồ, vị trí thửa đất và dẫn người có nhu cầu đến xem để tạo lòng tin. Đồng thời bà ta cũng tự soạn các thông báo về tiến độ giải phóng mặt bằng nhằm mục đích lừa đảo là mình có mảnh đất trên. Do tin tưởng Hải, nên các ông Phạm Minh Hùng, Nguyễn Đức Huệ và Nguyễn Văn Mẫn đã ký hợp đồng mua lô đất trên với giá 13,2 triệu USD.
Trong thời gian từ tháng 6/2007 đến tháng 3/2008, cả ba ông đã chuyển cho Hải 200 triệu đồng và 1 triệu USD (tương đương 16,3 tỷ đồng). Bà Hải chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Khi vụ việc lừa đảo bị phát giác, các bị hại đã đến đòi tiền nhưng bà ta chỉ trả 5 tỷ đồng. Hơn 11 tỷ, Hải đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết không có khả năng thanh toán.
Tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa, Hải khai đã đưa 900.000 USD cho một đối tác để làm thủ tục mua lại thửa đất trên nhưng không có giấy biên nhận. Tuy nhiên, đối tác không thừa nhận việc này. Ông Nguyễn Mạnh Cường, chồng bà Hải đã nộp cho cơ quan điều tra đĩa CD và máy ghi âm cho rằng đối tác có liên quan đến vụ án. Kết luận giám định của cơ quan điều tra, cho thấy, nội dung cuộc nói chuyện chỉ thể hiện việc bàn nhau làm giấy tờ và tìm nhà đầu tư giữa Hải và đối tác, không thể hiện việc bà này đưa tiền cho họ. Chưa có đủ căn cứ kết luận những người bà Hải tố cáo có hành vi đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt. Vụ việc đã được tách ra điều tra xử lý sau.
Cuối phiên xử, HĐXX đã tuyên phạt Đinh Thị Hải tù chung thân.
Việt Dũng