Ông Hưng là một trong những điều tra viên cao cấp của C14, người được giao quyền điều tra về vụ án đánh bạc tham nhũng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại PMU 18 trước đó.
Để điều tra, xác minh và làm rõ vụ án này, Bộ Công an đã thành lập ban chuyên án mang tên 420, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đã có quyết định uỷ thác điều tra vụ án đối với các vị phó thủ trưởng cơ quan điều tra và một số điều tra viên, trong đó có ông Nguyễn Văn Hưng.
Trước khi chuyển công tác sang phó phòng 9, C14, ông Hưng là hiệu phó một trường giáo dưỡng ở Hà Nội. Trước đó, vào đầu những năm 2000, ông Hưng là phó công an quận Đống Đa
Cũng ngay trong ngày 23/10, khi ký quyết định loại thượng tá Hưng ra khỏi ban chuyên án, tướng Ngọ cũng đã báo cáo sự việc với lãnh đạo Bộ Công an và thông báo với Viện KSND Tối cao về quyết định trên.
Liên quan đến việc chạy án cho Bùi Tiến Dũng, vào đầu tháng 10, khi có dư luận về một điều tra viên tên H. cầm tiền chạy án cho Tổng giám đốc PMU 18, Viện KSND Tối cao đã yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ thong tin Nguyễn Đình Toản, nguyên phó công an phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội (đã bị bắt về hành vi môi giới hối lộ vào tháng) đã nói với Bùi Tiến Dũng trước khi bị bắt rằng sẽ có người chạy án trot lọt với giá 200.000 USD. Vị trung tá này còn trấn an Dũng “Tổng” rằng: Lên đó (tức C14) theo lệnh triệu tập sẽ có “cả địch lẫn ta”.
Đến thời điểm này, ông Hưng là người thứ 2 rút khỏi ban chuyên án vì có những thông tin cho rằng có liên quan đến hành trình chạy án của Bùi Tiến Dũng. Trước đó, tướng Oánh cũng bị rút khỏi ban chuyên án này vì có mối quan hệ đồng hương với Tôn Anh Dũng, một bị can cầm đầu trong nhóm chạy án cho Tổng giám đốc PMU 18.
Trong một diễn biến khác về vụ án, mới đây, Viện KSND Tối cao đã gia hạn điều tra đặc biệt trong 2 tháng đối với vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc do b cựu cảnh sát giao thong Bùi Quang Hưng cầm đầu và quyết định nhập hành vi đánh bạc của Bùi Tiến Dũng và tham nhũng tại PMU 18 vào với nhau để làm rõ hơn hành vi chạy án.
Khánh Ngọc