1. Xuất tinh sớm có thể xảy ra khi mức độ hưng phấn quá cao, cơ thể tiết ra quá nhiều hoormon sinh dục. Nếu hormone tiết ra từ từ thì nam giới có thể kiểm soát được cảm xúc tình dục và không bị xuất tinh sớm.
2. Cơ chế xuất tinh diễn ra theo 2 giai đoạn: nhận biết được cảm giác sắp xuất tinh và có thể kiểm soát được. Tiếp theo là giai đoạn không thể kiềm chế nổi (giống như cơ chế hắt hơi).
Vì vậy, liệu pháp tình dục giúp người bệnh quen với sự hưng phấn và nhận biết giai đoạn sắp xuất tinh nhưng còn có thể kiềm chế.
Trong nhiều trường hợp xuất tinh sớm tự khỏi theo thời gian mà không cần điều trị. Thực hành các kỹ thuật như thư giãn hay các phương pháp không tập trung ý nghĩ vào việc quan hệ tình dục có thể làm chậm sự xuất tinh. Thày thuốc có thể hướng dẫn cho cặp bạn tình thực hành một số kỹ thuật của liệu pháp tình dục giúp làm chậm sự xuất tinh. Những kỹ thuật này có thể nhận biết và kiểm soát các cảm giác dẫn đến xuất tinh. Tư vấn hay liệu pháp về hành vi cũng có thể giúp giảm trạng thái lo hãi liên quan đến xuất tinh sớm.
Rối loạn cương (RLCD): Là tình trạng người nam giới không thể cương dương (như lốp bơm mãi vẫn không căng) hoặc không thể duy trì được sự cương dương một cách đầy đủ (như lốp xì dần) để có thể giao hợp trong phần lớn các lần gặp gỡ.
Nguyên nhân: Có 2 nguyên nhân gây ra RLCD, trong đó nguyên nhân tâm lý chiếm tới 90%. RLCD thực thể có thể do những hiện tượng sinh lý và hóa học như là những bất thường về giải phẫu trong cấu trúc của cơ quan sinh dục, những trục trặc ở hệ thần kinh như bệnh Parkinson, đang điều trị, bị mổ, bị chấn thương ở ống tủy sống, uống quá nhiều rượu hoặc các loại ma túy khác. RLCD do nguyên nhân thực thể không phải là phổ biến. Chỉ chiếm 10% các trường hợp.
Điều trị: Phương pháp điều trị RLCD nguyên nhân tâm lý do Masters và Johnson đề ra, áp dụng cho cả 2 loại nguyên phát và thứ phát, đem lại kết quả cho 75% những người bệnh.
(Theo Gia Đình Xã Hội)