“PC chạy Android” là khái niệm còn khá mới mẻ, tuy nhiên Lenovo đã làm được khá nhiều việc khi lần đầu tiên tung ra thị trường mẫu PC loại này. Lenovo N300 chạy phiên bản hệ điều hành Android Jelly Bean 4.2 thông dụng, có khả năng tùy biến cao, cho phép người dùng có thể truy cập thẳng vào kho ứng dụng Google Play Store với hàng trăm nghìn ứng dụng công việc và giải trí hữu ích.
![Gõ caption vào đây](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2014/10/10/9-10-201454-614716148-3479-1412904684.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wZUdL7GcWvcW5RbDVp18wg)
Lenovo N300 thiết kế đẹp và gọn gàng.
Việc trải nghiệm ứng dụng Android trên một thiết bị màn hình rộng 19,5 inch như Lenovo N300 mang lại sự khác biệt và mới mẻ so với các thiết bị Android thông thường khác. N300 được trang bị màn hình cảm ứng LED HD+ với độ phân giải 1600x900 pixel, đủ để hiển thị tương đối sắc nét các nội dung công việc và giải trí, đồng thời cho phép người dùng tương tác trực tiếp trên màn hình như một chiếc tablet tiện lợi.
Máy được thiết kế linh hoạt với khả năng “di động” cao. Thứ nhất, đây là mẫu máy “tất cả trong một” (AIO) nên kiểu dáng rất gọn, có thể phù hợp với bất cứ không gian làm việc nào. Tất cả chỉ có một chiếc màn hình duy nhất, trong đó tích hợp các bo mạch, ổ cứng, cổng cắm, nguồn… nên không rườm rà như các kiểu PC truyền thống hiện nay.
Tiếp đến, máy sử dụng chuột và bàn phím không dây nên cũng rất cơ động và tiện lợi. Máy còn được tích hợp sẵn pin với thời lượng hoạt động tới 3 tiếng để người dùng không phải phụ thuộc vào nguồn cấp điện cố định như những chiếc PC khác, đồng nghĩa với việc có thể linh hoạt sử dụng trong không gian rộng mở mà không phải ngồi cố định một chỗ.
![Gõ caption vào đây](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2014/10/10/9-10-201421-800494273-8478-1412904684.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=keyMQlMy0yVpFedBn7iTcg)
Lenovo N300 cho trải nghiệm mới lạ và khả năng sử dụng linh hoạt.
Ngoài kết nối LAN thông dụng, máy còn hỗ trợ Wi-Fi và Bluetooth, nên người dùng có thể duy trì kết nối mạng không dây trong không gian văn phòng hoặc gia đình một cách tiện dụng.
Máy cũng được trang bị nhiều tính năng phục vụ công việc. Máy có bộ đọc thẻ “6-trong-1”, microphone và webcam 720p để hội họp qua mạng hoặc chát chít qua Skype, ổ cứng dung lượng tới 500GB để lưu trữ dữ liệu và ứng dụng và hệ thống loa stereo chất lượng cao. Máy có khả năng tự động điều chỉnh ánh sáng màn hình và hướng giao diện tùy biến theo nhu cầu người dùng.
![Gõ caption vào đây](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2014/10/10/9-10-20144-9633-1412904684.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BSuUHBiIoupvPtxhWbtEog)
Lenovo N300 có thể chạy được cả Windows 7.
Ngoài hệ điều hành Android mặc định, máy còn hỗ trợ bộ driver tương thích với Windows, nên bạn có thể sử dụng Windows 7 thay thế để đa dạng hóa trải nghiệm cá nhân.
Máy đang được bán tại thị trường Việt Nam với mức giá tham khảo 10,49 triệu đồng và được bảo hành chính hãng tận nơi trong vòng 1 năm (trong phạm vi bán kính 30km đối với TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng).
Thông số cơ bản của Lenovo N300 All-in-One:
- Vi xử lý: Intel® Celeron® J1900 2.0GHz lõi tứ
- Hệ điều hành: Android Jelly Bean 4.2
- Đồ họa: Intel® HD Graphics
- RAM: 2GB DDR3
- Camera: 1 megapixel (720p)
- Lưu trữ: 500GB
- Âm thanh: Loa stereo tích hợp
- Pin: Tới 3 giờ
- Màn hình: Cảm ứng, 19,5 inch LED HD+ (1600x900)
- Trọng lượng: 4,6 kg
- Kết nối: Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 b/g/n băng tần kép, cảm biến ánh sáng xung quanh, cảm biến con quay hồi chuyển. Cổng kết nối: 3x USB 2.0, đọc thẻ “6-trong-1”, mic, headphone, LAN
(Nguồn: Lenovo)