- Đã quen sải bước trong các show thời trang đầy ắp khán giả của NTK Đỗ Mạnh Cường, anh cảm nhận thế nào về lần đầu diễn digital show?
- Tôi thấy bất ngờ lắm. Trước đó tôi rất tò mò, không biết show không khán giả sẽ thế nào, cảm giác của người mẫu sẽ ra sao. Tới lúc diễn, tôi thấy choáng ngợp bởi sự đầu tư của anh Cường và anh Phạm Huy Cận. Đó là một show chỉ để ghi hình nhưng vẫn được chăm chút chỉn chu, khiến chúng tôi thấy áp lực y hệt catwalk trực tiếp trước khách mời.
Ngoài ra, không chỉ riêng tôi, mọi người mẫu đều đã quen diễn show có khán giả. Họ chính là động lực để chúng tôi sải bước và phiêu trên sàn runway. Mỗi khi nghe tiếng vỗ tay, reo hò, chúng tôi rất thích và cảm thấy hưng phấn hơn nhiều lần. Còn với show này, dù không có khách mời, chúng tôi vẫn làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, cố gắng hoàn thành tốt những điều anh Cường mong muốn, bởi mỗi người mẫu đều ý thức được tâm huyết của anh.

Lê Xuân Tiền sải bước trong show thời trang thứ hai của thương hiệu SIXDO, phát trực tuyến vào tối 5/11.
- Không khí im lìm của một show không khán giả ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của anh?
- Catwalk trong một show có khán giả là điều tuyệt vời hơn rất nhiều. Nhưng cũng may tôi là diễn viên, đã quen với những buổi ghi hình như vậy nên tôi biết cách điều khiển cảm xúc, giữ cho bản thân hưng phấn nhất khi sải bước.
- Có lý do đặc biệt nào cho việc anh là model nam duy nhất trong chương trình?
- Như mọi người đã biết, trong bối cảnh dịch bệnh, việc chuẩn bị trọn vẹn 100% cho một dự án nào đó là điều rất khó. Show này của anh Cường cũng vậy. Anh ấy mong giới thiệu nhiều đồ nam tới khán giả nhưng quá trình sản xuất không kịp tiến độ. Dù thế, anh ấy vẫn muốn cho mọi người biết SIXDO có dòng trang phục nam, đó là lý do tôi góp mặt trong show này.
Khi tôi đến địa điểm ghi hình, các đồng nghiệp nữ rất bất ngờ. Ai cũng hỏi: "Ủa show này có mẫu nam hả? Ủa Tiền diễn một mình hả?". Họ không biết điều đó vì tôi không tham gia tập chương trình do hôm ấy chưa có đồ nam.
- Việc anh catwalk mà không tập cùng dàn mẫu gây ảnh hưởng gì đến show diễn?
- Thực ra việc tập chương trình khá quan trọng đối với người mẫu, nhưng tôi đã diễn nhiều năm và có kinh nghiệm rồi. Trước giờ ghi hình, chỉ cần hướng dẫn tôi những nội dung cơ bản như đi ra thế nào, vòng về ra sao, chào kết thế nào, tôi sẽ làm được ngay. Nhờ vậy, chương trình không bị ảnh hưởng gì cả.
- Trước mỗi show, anh thường ráo riết tập gym để khoe cơ bụng sáu múi trên sàn runway. Lần này không diễn nội y, anh thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện ra sao?
- Tôi là người cực kỳ mê ăn uống. Bình thường tôi không thể giữ body ở trạng thái đẹp nhất, nhưng luôn duy trì trong mức độ cho phép. Trước lịch quay phim, chụp hình khoảng một tháng hoặc nửa tháng, tôi sẽ bước vào chế độ ăn kiêng, tập luyện chăm chỉ để về dáng.
Đây là show thời trang đầu tiên sau khi TP HCM nới lỏng giãn cách xã hội. Giai đoạn nghỉ dịch ở nhà, tôi ăn uống rất ngon lành nên đã tăng gần 8 kg (cười). Từ khi mở cửa trở lại, tôi tập luyện tích cực để giảm cân, chuẩn bị diễn show và phục vụ những dự án sắp tới của mình. Hiện tôi nặng hơn 83 kg, là đã giảm được gần 5 kg. Tôi đang cố gắng về mốc 80 - con số chuẩn nhất đối với cơ thể tôi.

Bé Voi (Đỗ Phạm Thái Dương) - con nuôi thứ chín của NTK Đỗ Mạnh Cường, hiện 5 tháng tuổi - được Lê Xuân Tiền bế lên sàn diễn digital show.
- Hơn bốn tháng TP HCM áp dụng lệnh giãn cách, công việc và cuộc sống của anh bị ảnh hưởng thế nào?
- Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, rất nhiều người cũng bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng. Tôi không làm được gì, chỉ ở nhà và đợi tình hình ổn định. Cá nhân tôi rất may mắn vì không có dự án nào đang diễn ra mà phải dừng giữa chừng. Tất cả đều sắp bấm máy, khi dịch bệnh bùng phát thì dời lịch lại. Tôi chỉ gặp một vấn đề nhỏ là sau khi thành phố "mở cửa", các bên đều muốn quay sớm nhất có thể, dẫn đến bị trùng lịch.
- Mức thu nhập và chi tiêu của anh trong thời gian giãn cách ra sao?
- Cũng như nhiều người, thu nhập của tôi khi ấy là con số không. Tôi ở nhà chỉ ăn uống, không làm gì nên chi phí không quá lớn. Hơn nữa, tôi sống một mình nên khoản tiền cho ăn uống không đáng lo.
- Hoạt động nào mang lại niềm vui cho anh trong những ngày ở nhà dài đằng đẵng?
- Nhờ thời gian dài nghỉ dịch, tôi giỏi hơn trong khoản nội trợ. Tôi biết làm mọi thứ ở nhà, đặc biệt là nấu ăn. Hiện tại chắc tôi có thể nấu mọi món Việt. Mỗi ngày tôi thử một món mới, tự mày mò nấu nướng rồi tự ăn luôn, sau đó mới biết mình cũng có khiếu (cười). Tôi thấy rất vui vì đã học được cách chăm sóc bản thân tốt hơn.
- Anh hối tiếc nhất vì không được làm điều gì trong giai đoạn giãn cách?
- Lẽ ra tôi có thể đi học để nâng cao diễn xuất, trau dồi kiến thức hoặc bổ trợ những điều cần thiết như ngoại ngữ, thể dục thể thao. Tôi rất tiếc vì đó là khoảng thời gian quá dài. Bốn tháng liền ở nhà, chưa kể trước đó còn những lần giãn cách rồi mở, coi như mất hơn một năm trời.
- Showbiz đang rục rịch hoạt động trở lại, anh dự định thực hiện mục tiêu nào trước tiên?
- Ở trạng thái bình thường mới, việc đầu tiên tôi làm là đi quay phim. Đây là một dự án của đạo diễn Victor Vũ, tôi đảm nhận vai nam chính. Tôi nhận phim từ trước giai đoạn giãn cách, cuối tháng này sẽ bấm máy. Ngoài ra, trộm vía sau dịch cũng có nhiều dự án tìm đến tôi. Các phim này dự kiến quay trong năm 2022.
Hậu trường cảnh thân mật của Lê Xuân Tiền - Lan Ngọc trong 'Gái già lắm chiêu 2'
- Là một diễn viên tay ngang, anh mới tham gia ba phim nhưng đều được giao vai chính. Theo anh, nhờ đâu con đường diễn xuất của mình thuận lợi đến vậy?
- Tôi nghĩ đơn giản là nhờ sự cố gắng. Trước khi tham gia phim đầu tiên, tôi nhiều lần casting thất bại. Dù được một số đạo diễn yêu thích và mời thẳng vào vai, đến khi diễn thử, tôi vẫn rớt. Sau đó, tôi quyết tâm đi học nhiều nơi để cải thiện khả năng diễn xuất.
Trước đây, tôi nghĩ làm diễn viên rất dễ, chỉ cần có diện mạo ưa nhìn, thân hình đẹp là có thể lấn sân điện ảnh. Tới khi tham gia casting, tôi mới hiểu đó là điều vô cùng khó. Sau gần một năm nỗ lực học hỏi, tôi thử lại vai Jack trong Gái già lắm chiêu 2. Đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito thấy được sự tiến bộ của tôi nên đã tin tưởng giao cho tôi vai chính đầu tiên.
Ngoài ra, may mắn cũng là điều cần thiết bên cạnh sự cố gắng. Chắc tôi là người luôn gặp may trong cuộc sống.
- Với vài dự án phim đang xếp hàng chờ, anh sẽ phân bổ tâm huyết thế nào cho lĩnh vực người mẫu và diễn xuất?
- Tôi sẽ ưu tiên cho mảng phim ảnh bởi mỗi ngày đều phải học hỏi, trau dồi thêm. Còn với lĩnh vực người mẫu, tôi nghĩ mình chỉ cần giữ body chuẩn là có thể duy trì công việc này.
Giang Myt thực hiện