Nhạc sĩ Ôi quê tôi nảy ra ý tưởng thành lập công ty này trong một lần ngồi cà phê với người bạn rất giỏi lĩnh vực công nghệ và vô tình nghe đài giới thiệu "bài Tình đất của Anh Thơ, Giấc mơ trưa của Khánh Linh, Gió mùa về của Trúc Nhân..." mà không hề nhắc đến người sáng tác. Anh hiểu rằng một ca khúc có thể được sử dụng hàng triệu lần nhưng tác giả không hề hay biết, không nhận được đồng tác quyền nào. Do đó, anh cùng bạn ấp ủ ý tưởng tạo nên hệ thống công nghệ có thể đo đếm lượt sử dụng của mỗi ca khúc trên internet, từ đó bảo vệ quyền sáng tác của nhạc sĩ trên các nền tảng trực tuyến.
Lê Minh Sơn cho biết từng nhiều lần trải qua nỗi đau về việc bị vi phạm tác quyền và nhiều nhạc sĩ cũng chia sẻ với anh điều tương tự. Trong khi đó, nhạc sĩ ở nước ngoài sống rất tốt, thậm chí giàu có nhờ tác quyền vì những sáng tạo của họ luôn được tôn trọng và bảo vệ nghiêm ngặt. Anh khao khát thấy các nhạc sĩ ở Việt Nam sống được bằng tác phẩm nên dành nhiều tâm huyết với hệ sinh thái này.
"Bản nhạc là đứa con tinh thần, tài sản, trí tuệ, mồ hôi và máu nên cần được bảo vệ, trân trọng. Các nhạc sĩ cần được cung cấp thông tin đầy đủ về tác phẩm của mình được ai sử dụng, ở đâu, như thế nào. Nhạc sĩ cần được trả thù lao khi tác phẩm của mình được biểu diễn hoặc khai thác với mục đích kinh doanh. Đó chính là sự minh bạch trong sử dụng tác phẩm", nhạc sĩ Lê Minh Sơn phát biểu tại họp báo.
Lê Minh Sơn sinh năm 1975, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, từng có thời gian tu nghiệp tại Pháp trước khi trở về Việt Nam và thành danh với dòng nhạc dân gian đương đại. Những ca khúc nổi bật của anh bao gồm Ôi quê tôi, Ổi ương đầu cành, Chuồn chuồn ớt... Anh góp phần không nhỏ trong việc tạo dựng tên tuổi của các ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương, Ngọc Khuê, Hoàng Quyên... Nhạc sĩ từng sản xuất các album Bên bờ ao nhà mình (Ngọc Khuê), Ru mãi ngàn năm (Thanh Lam), Chạy trốn (Tùng Dương)...