Trên sân vận động tỉnh Điện Biên lúc 7h45 sáng nay, các khối quân đội, công an đứng nghiêm trang theo đội hình dưới trời mưa. Phía sau, người dân mang ô, áo mưa cũng đứng nghiêm trang, hướng về lễ đài để làm lễ chào cờ và nghe diễn văn khai mạc. 8h30, trời tạnh mưa, ba biên đội 11 trực thăng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân mang theo cờ Tổ quốc và cờ Đảng xuất phát, tiến đến sân vận động tỉnh Điện Biên. Lực lượng diễu binh hôm nay gồm 4 khối nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an. 9 khối diễu hành gồm cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc, khối nghệ thuật. Tổng cộng 12.000 người tái hiện khí thế của chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" 70 năm trước. Hơn 100 chiến sĩ tái hiện binh đoàn xe đạp thồ huyền thoại. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, gần 21.000 xe đạp cải tiến, mỗi chiếc chở 200-300 kg, đã góp phần giải quyết bài toán vận tải quân lương, vũ khí cho chiến dịch. Thủ tướng Phạm Minh Chính trao huân chương Độc lập hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ "là sự kiện trọng đại, bản anh hùng ca thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ. Chiến thắng này càng làm sáng ngời chân lý chiến tranh xâm lược của đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng dân tộc nhất định thành công". Chiến thắng Điện Biên Phủ để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đó là xác định đường lối kháng chiến đúng đắn, tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, vừa kháng chiến vừa kiến quốc; phát huy tinh thần yêu nước và ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Sau khi rời sân vận động tỉnh Điện Biên, 40 khối đi đầu là xe mô hình Quốc huy, đi cuối là khối nghệ thuật lần lượt diễu binh, diễu hành qua một km đường Hoàng Văn Thái. Đến ngã tư Hoàng Văn Thái - Võ Nguyên Giáp, các quân binh chủng chia làm ba đoàn. Một đoàn rẽ phải qua đường Võ Nguyên Giáp, đi qua các di tích đồi A1, quảng trường 7/5, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Một đoàn đi thẳng về cầu Mường Thanh. Đoàn còn lại rẽ trái đi qua Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trong ảnh là trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ chào người dân hai bên đường. Đoàn diễu binh, diễu hành trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Khối nữ quân nhạc diễu hành trên đường Hoàng Văn Thái. Đây là lần đầu tiên khối nữ quân nhạc xuất hiện trong lễ diễu binh, diễu hành. Một số nữ chiến sĩ phải mang các nhạc cụ như kèn nặng 14-18 kg. Người dân Điện Biên và du khách cả nước xếp kín hai bên đường để xem buổi lễ. Ba ông cháu mặc áo mang hình cờ Tổ quốc đội mưa chờ xem diễu binh. Nhóm phóng viên