Bloomberg dẫn nguồn tin từ quan chức Anh, cho biết các kế hoạch dành cho lễ đăng quang sẽ tập trung vào ngày 3/6, tức thứ Bảy đầu mùa hè năm sau. Các cuộc thảo luận về những ngày sẽ trở thành ngày nghỉ chính thức của lễ đăng quang vẫn đang diễn ra. Cung điện Buckingham chưa đưa ra bình luận.
Charles lên ngôi và được tấn phong làm Vua vào tháng trước, sau khi mẹ ông - Nữ hoàng Elizabeth II - qua đời. Lễ đăng quang của Vua Charles III diễn ra sau 70 năm kể từ ngày mẹ ông đăng quang, sẽ trở thành tâm điểm đánh dấu sự khởi đầu của triều đại mới.
Vào tháng 6 năm sau, Vua Charles III sẽ bước sang tuổi 74 tuổi, khiến ông trở thành quân vương cao tuổi nhất đăng quang trong lịch sử nước Anh. Theo Bloomberg, lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ diễn ra với quy mô nhỏ và khiêm tốn hơn các buổi lễ trước đó. Charles sẽ được trao vương miện cùng vợ mình, Vương hậu Camilla.
Lễ đăng quang diễn ra với các nghi thức truyền thống, Nhà vua sẽ ngồi lên ngai vàng - được gọi là Ghế của Edward, tay cầm vương trượng và quả cầu Hoàng gia. Sau khi được xức dầu, ban phước bởi các tu sĩ cao cấp, Charles sẽ đội vương miện St Edward.
Vương miện St Edward - được đặt theo tên vị vua Anglo-Saxon cuối cùng, Edward the Confessor - được làm bằng vàng nguyên khối và đính hơn 400 loại đá quý, bao gồm hồng ngọc, ngọc hồng lựu và ngọc bích. Vương miện này được chế tác bằng vàng ròng năm 1661, cao 30 cm và nặng 2,23 kg để phục vụ lễ đăng quang của Vua Charles II. Hiện chiếc vương miện này được bảo quản tại Tháp London, nơi cất giữ các báu vật Hoàng gia Anh.
Khi Elizabeth II lên ngôi năm 1953, hơn 8.000 quan khách từ 129 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến Tu viện Westminster ở trung tâm London tham dự lễ đăng quang. Khi đó, những sân khấu tạm thời được dựng lên để làm chỗ ngồi cho các vị khách, bao gồm các thành viên của tầng lớp quý tộc Anh. Tuy nhiên, những hạn chế về an toàn hiện nay khiến Tu viện Westminster chỉ có thể chứa khoảng 2.000 người.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)