Hai VĐV Duy Bằng và Ngọc Tâm.
- Từ khi nào anh nảy ra ý định rời xa điền kinh?
- Tôi và Ngọc Tâm đã quyết định gửi đơn xin nghỉ cho chú Thuỷ (HLV Dương Đức Thuỷ). Và sắp tới tôi sẽ gửi tiếp đơn cho lãnh đạo TDTT tỉnh Bến Tre. Lần đầu tiên tôi có ý định nghỉ là năm 2005, nhưng rồi nghĩ lại nên thôi. Đầu năm nay, lần thứ 2 tôi có ý định nghỉ và sau Tết vừa qua quyết định luôn.
- Nhiều người cho rằng anh xin nghỉ tập vì giữa anh và BHL, các nhà TTVN không có sự đồng thuận và vì họ loại Tâm ra khỏi đội tuyển?
- Những chuyện đó đã trở thành quá khứ rồi. Thật ra có nhiều chuyện, nhưng tôi thật sự không muốn khi xin nghỉ lại nói ra những điều không hay. Tôi không muốn đụng chạm người này, người nọ phiền phức. Việc họ loại Tâm ra không phải cái cớ để tôi xin nghỉ, nó chỉ là một phần thôi.
- Trước khi đưa ra quyết định này, anh và Tâm đã trao đổi với nhau, với gia đình?
- Có chứ, chúng tôi yêu nhau 5-6 năm nay và sẽ quyết định làm đám cưới vào năm tới nên chuyện gì cũng phải bàn bạc với nhau. Chúng tôi thống nhất với nhau rằng, đã đến lúc chúng tôi phải tự lo cho tương lai của mình, cho cuộc sống của gia đình sau này. Gia đình tôi đã ra gặp gỡ với gia đình Tâm ở Hải Phòng và chỉ chờ ngày cưới.
- Nếu như BHL lại gọi Tâm trở lại đội tuyển, Tâm có lên tập trung không?
- Không, chúng tôi đã quyết định rời xa hố nhảy rồi. Chúng tôi sẽ tìm cho mình một hướng đi khác.
- Anh và Tâm sẽ làm gì sau khi từ giã sự nghiệp thể thao?
- Chúng tôi sẽ làm cùng một người bạn ở một công ty thể thao tại TP HCM. Lần này, tôi và Tâm vào để giải quyết công việc rồi mới về Bến Tre.
- Với quyết định này, anh và Tâm có điều gì luyến tiếc?
- Tôi cho rằng, với thể thao tôi cũng đã đạt được một cái gì đó, đã cống hiến được một phần cho TTVN. Thật sự, tôi vẫn còn có thể thi đấu, thậm chí nâng cao thêm thành tích. Khi rời xa một sự nghiệp mình từng gắn bó ai mà chẳng tiếc nuối, nhưng tôi đã quyết định rồi, vì tương lai lâu dài mình không thể gắn bó mãi với nhảy cao chẳng có gì sáng sủa được.
- Anh có điều gì nhắn gửi trước khi chia tay với thể thao?
- Tôi chỉ xin mọi người hãy quan tâm hơn tới VĐV điền kinh. Nếu là người chơi thể thao, ai cũng biết nỗi nhọc nhằn của một VĐV điền kinh, nó khắc nghiệt lắm. Chúng ta cũng cần đánh giá đúng mức thành tích của môn thể thao này.
(Theo Thể Thao TP HCM)