Trong một tuyên bố ngắn gọn, Nike cho biết bà Ann Hebert sẽ rời khỏi công ty "ngay lập tức". Bà Bebert đã làm việc hơn 25 năm tại Nike và nắm giữ vị trí Phó chủ tịch khu vực Bắc Mỹ từ tháng 6/2020, phụ trách hoạt động marketing và bán hàng của Nike.
Bà Ann Hebert từ chức vài ngày sau khi tờ Bloomberg Businessweek thực hiện một bài báo về Joe Hebert, một sinh viên bỏ học đại học kiếm sống bằng nghề bán lại giày sneaker. Joe được khách hàng biết đến với cái tên West Coast Joe, người bắt đầu công việc kinh doanh giày khi còn học trung học và mỗi tháng đều tung ra những đôi giày phiên bản giới hạn với giá hàng trăm nghìn USD.
Trong bài viết của Bloomberg Businessweek, Joe thừa nhận bà Hebert là mẹ mình và chính bà là người đã tạo cảm hứng để anh bước vào lĩnh vực kinh doanh giày. Tuy nhiên Joe khẳng định mẹ anh chưa bao giờ tiết lộ thông tin nội bộ công ty cho mình.
Dù vậy nhiều người vẫn đặt câu hỏi liệu Joe có được mẹ tiếp tay khi tiếp cận được với những đôi giày phiên bản giới hạn hay không. Thực tế Joe từng săn được rất nhiều đôi giày phiên bản giới hạn như 6 đôi Nike Mag giá 12.000 USD hay Kanye West sneaker trên Yeezy Supply. Điều này khiến giới sưu tầm giày nghi ngờ vì những đôi này thường rất khó săn và ít khi ngẫu nhiên mua được dễ dàng như vậy.
Trong khi đó Joe tiết lộ rằng anh có sử dụng bot - công cụ phần mềm gian lận để tranh mua giày nhanh hơn cú bấm của con người. Còn bà Ann Hebert chịu trách nhiệm quản lý ứng dụng SNKRS - nơi những người sưu tầm giày phiên bản giới hạn của Nike canh mua trực tuyến và chúng thường hết ngay sau khi vừa mở bán.
Bà Ann Hebert đã không bình luận về bài viết của Bloomberg Businessweek nhưng đại diện của Nike cho bà đã cung cấp thông tin liên quan về hoạt động kinh doanh của con trai cho Nike vào năm 2018. Nike cho biết khi đó bà Hebert không vi phạm "chính sách công ty, thông tin đặc quyền hoặc xung đột lợi ích" với công ty.
Thực tế Nike không cho phép các nhân viên tham gia vào việc bán lại giày. Việc canh sẵn để mua giày giá gốc, sau đó bán lại ra thị trường chợ đen với giá cao là cấm kỵ. Trong khi đó nhu cầu mua những đôi giày phiên bản giới hạn ngày càng tăng, nhiều nhà sưu tầm thậm chí sẵn sàng trả mức giá gấp nhiều lần để sở hữu những đôi giày hiếm và Nike là một trong những thương hiệu được săn lùng nhiều nhất.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)