Công an lấy mẫu tóc cháu bé để giám định AND. |
Tại phiên toà sơ thẩm, hai bị cáo nguyên là cán bộ quản giáo ở Trại tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình Nguyễn Thuyên và Bùi Văn Quyết khai nhận đã 5 lần mở cửa buồng giam cho Nguyễn Trường Thiên vào gặp thị Oanh để quan hệ tình dục ngay trong phòng. Theo cựu quản giáo Bùi Văn Quyết, việc mở cửa cho 2 phạm nhân quan hệ tình dục là do Thuyên nhờ vả. Vì vậy, trong vụ án này, cựu quản giáo Nguyễn Thuyên là chủ mưu và chịu mức hình phạt cao hơn so với Quyết.
Theo cáo trạng của đại diện Viện kiểm sát, hai bị cáo có hành vi phạm tội nhiều lần. Các bị cáo đều đã có ít nhất 2 lần lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Thuyên 2 lần, bị cáo Quyết 3 lần mở khoá buồng giam. Mỗi lần mở khoá trái với quy định của pháp luật như vậy đều đã cấu thành tội phạm. Việc các bị cáo tự ý mở cửa buồng giam là trái quy định, không thực hiện đúng chức trách của cán bộ quản giáo, vi phạm quy chế giam giữ phạm nhân.
>> Tử tù biệt giam vẫn có thai >> 'Săn tình' trong chốn lao tù >> Truy tố 2 quản giáo để tử tù có thai >> Xác định cha của đứa con tử tù |
Với hành vi phạm tội đã được xác định như trên, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt các bị cáo: Nguyễn Thuyên từ 6-7 năm tù; Bùi Văn Quyết từ 6-7 năm tù.
Tuy nhiên, Chủ toạ phiên toà, thẩm phán Quách Thanh Hải đã quyết định xử phạt Nguyễn Thuyên 5 năm tù, còn Bùi Văn Quyết 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xung công quỹ nhà nước 1,5 triệu đồng (số tiền Nguyễn Thị Yến hối lộ Thuyên).
Nguyễn Thị Yến, em gái của tử tù Nguyễn Thị Oanh, là người đã trực tiếp gặp bị cáo Thuyên, đưa tiền, quà để tác động nhằm làm bị cáo tạo điều kiện thuận lợi cho chị gái mình có thai nhằm thoát án tử hình.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Yến không bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi đưa hối lộ.
Khánh Ngọc