Theo nội dung vụ án, Nguyễn Thanh Hồng (33 tuổi, ngụ tại Tiền Giang) làm nghề bán cá viên chiên ở thị xã Gò Công. Khoảng tháng 8/2012, Hồng gặp chị Hằng (25 tuổi) đi bán vé số dạo nên trêu ghẹo rồi rủ đi chơi. Do không có tiền nên Hồng xin số điện thoại rồi hẹn hôm khác.
Được gia đình bị hại và nhiều người dân địa phương xin giảm án nên HĐXX đã giảm cho Hồng một phần hình phạt. Ảnh: Bình Nguyên. |
Sáng 31/8/2012, trên đường đi lấy cá viên chiên Hồng gọi điện rủ Hằng đến quán chòi lá ở xã Long Hưng, thị xã Gò Công. Sau khi nhận lời, cô gái bán vé số đến chỗ hẹn trước gọi nước uống và đợi Hồng. Trong lúc nói chuyện, Hồng đề nghị "mây mưa" thì Hằng đòi phải trả 200.000 đồng/ lần và phải trả tiền trước.
Vừa xong "hiệp 1" tại ngay chòi lá quán cà phê, Hồng tiếp tục đưa thêm 200.000 đồng để được "yêu" lần nữa. Tuy nhiên, sau khi thoả mãn dục vọng, Hồng tiếc 400.000 đồng nên nảy sinh ý định giết Hằng để lấy lại tiền và cướp tài sản. Lợi dụng lúc cô gái đang mặc lại quần áo, Hồng dùng sợi dây dù trên chiếc võng mắc trong chòi, siết cổ nạn nhân tới chết.
Gây án xong, Hồng lục túi xách lấy 650.000 đồng của Hằng trong đó có tiền bán dâm và chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn. Đến tháng 5, TAND tỉnh Tiền Giang xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hồng tù chung thân về tội Giết người và 4 năm tù tội Cướp tài sản. Bị cáo và đại diện gia đình bị hại sau đó đã có đơn xin giảm án.
Ngày 2/8, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận đơn xin giảm án, tuyên giảm từ chung thân xuống còn 20 năm tù cho Hồng về tội Giết người. Tổng cộng, bị cáo phải nhận 24 năm tù về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.
Theo HĐXX, sau phiên sơ thẩm, gia đình bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình bị hại, hoàn cảnh gia đình khó khăn do có con nhỏ bị bệnh bại não và được hàng trăm người dân xung quanh ký đơn xin giảm án nên toà đã xem xét giảm cho Hồng một phần hình phạt.
Bình Nguyên
* Tên nạn nhân đã được thay đổi