Trong công tác quản lý tài chính, ông Hoàng Anh đã chi tiêu sai nguyên tắc hơn 200 triệu đồng. Là một cán bộ đảng viên nhưng ông lại gây mất đoàn kết nội bộ, bè phái cục bộ, thiếu tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, nhiều năm chi bộ nơi ông sinh hoạt thuộc loại yếu kém, hằng năm không phân loại được đảng viên.
Ông Lê Nhung đã tự sửa chữa hồ sơ lý lịch cán bộ đảng viên, giảm ba tuổi so với hồ sơ gốc và thực tế. Do buông lỏng công tác quản lý, ông Lê Nhung còn phải chịu trách nhiệm trong việc làm hồ sơ thương binh giả với số lượng 8.500 đối tượng.
Lợi dụng chức vụ quyền hạn, ông Nguyễn Bá Thịnh đã chỉ đạo chuyển 3.600 ha rừng phòng hộ Ngàn Sâu sang rừng sản xuất, gây hậu quả nghiêm trọng đến việc bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn và nhiệm vụ trồng rừng.
(Theo TTXVN)