Cô gái 22 tuổi bị chấn thương mắt cá chân ngay đầu chung kết liếm liễu đồng đội nữ. Sau 5 phút được các bác sĩ chăm sóc, Marta Martyanova trở lại sàn thi đấu tiếp với phần chân băng bó. Dù rất đau, kiếm thủ người Nga đã thi đấu nỗ lực, đóng góp 14 điểm và giúp đoàn Olympic Nga giành chiến thắng trước tuyển Pháp 45-34 và giành HC vàng.
Trước đó, Marta là dự bị, vào thay cho đồng đội Adelina Zagidullina. Kiếm thủ 22 tuổi phải nén đau thi đấu tiếp vì không được phép thay người dự bị. "Tôi bị chấn thương nhưng điều quan trọng nhất với tôi lúc đó là tôi hiểu rằng đội mình không có cơ hội thêm nữa. Tôi không có thời gian nghĩ ngợi bất kỳ điều gì ngoài việc thi đấu. Tôi cố gắng xua tan cảm giác đau đớn, tập trung vào việc phải hỗ trợ các đồng đội", Marta chia sẻ.
Ủy ban Olympic Nga sau đó chia sẻ thêm rằng nữ kiếm thủ người hùng đã không thể bước đi kể cả bằng chân lành lặn sau khi nhận HC vàng, được các đồng đội dìu ra xe lăn và cô gục trên xe trong nước mắt. "Không thể chịu đựng nỗi đau thêm được nữa, cô ấy đã chiến đấu trong điều kiện bị đau chân suốt nửa tiếng đồng hồ trong chung kết. Nếu Marta không tiếp tục, đội của chúng ta có thể bị loại khỏi giải", ủy ban nói.
Trong những bức ảnh chụp sau khi vô địch, Marta chỉ có thể đứng một chân khi các đồng đội Zagidullina, Larisa Korobeynikova và Inna Deriglazova nhảy lên. Ở một bức ảnh khác, cả 4 cô gái người Nga nằm ra sàn hôn tấm huy chương quý giá, một cách để Marta có thể góp mặt trong ảnh mà không ảnh hưởng tới chân bị đau.
Người hâm mộ Nga cũng dành những lời khen ngợi, khâm phục kiếm thủ trẻ. "Đây là Olympic, đây là chiến thắng và đây là những cô gái tuyệt vời của chúng ta mà không nơi nào trên thế giới có được", một người bình luận. Nhiều CĐV xứ sở bạch dương gọi Marta là chiến binh và chúc cô sớm bình phục.
Vì vướng bê bối doping vài năm trước nên các VĐV "trong sạch" người Nga phải thi đấu dưới lá cờ Ủy ban Olympic Nga (ROC). Với hơn 300 VĐV được tham dự, ROC vẫn là một đoàn thể thao mạnh. Tính tới trưa 30/7, đoàn VĐV Ủy ban Olympic Nga đang đứng thứ tư với 9 HC vàng, sau Trung Quốc (16 HC vàng), Nhật Bản (15 HC vàng) và Mỹ (14 HC vàng).
Hoàng Trang (Theo RT)