Sân bay quốc tế Simón Bolívar hư hại do động đất. Ảnh chụp màn hình
Tối 24/6 (giờ địa phương), hai trận động đất mạnh 7,1 và 7,5 độ richter xảy ra liên tiếp chỉ trong vòng một phút đã làm rung chuyển nhiều khu vực của Venezuela, trong đó thủ đô Caracas và bang ven biển La Guaira chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều tòa nhà đổ sập, cột điện gãy đổ, đường phố ngổn ngang bê tông và gạch đá. Những đám bụi lớn bốc lên giữa các khu dân cư đông đúc, tạo nên khung cảnh hoang tàn được nhiều người ví như ngày tận thế.
Một người bị thương trong động đất ở Caracas được đưa đi cấp cứu hôm 24/6. Ảnh: AP
Theo Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez, ít nhất164 người thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương. Tuy nhiên, số liệu này chưa được cập nhật hết ở bang La Guaira - khu vực được bà mô tả là "vùng thảm họa" và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. "Rất nhiều tòa nhà đã sụp đổ tại đây và chúng tôi đang triển khai các chiến dịch cứu hộ quy mô lớn để cứu người", bà Rodríguez cho biết.
Các đài truyền hình địa phương phát sóng cảnh lực lượng cứu hộ sử dụng máy cắt và thiết bị chuyên dụng để tiếp cận những người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tại La Guaira, ba đứa trẻ phủ đầy bụi nhưng còn sống được đưa ra khỏi một công trình sập trong tiếng reo hò của những người chứng kiến.
Người dân và lực lượng cứu hộ hợp lực tìm kiếm các nạn nhân của trận động đất ở La Guaira, sáng sớm 25/6. Ảnh: Reuters
Nhiều người dân Caracas kể họ đang ở trong nhà thì cảm nhận mặt đất rung lắc ngày càng mạnh. Không ít người hoảng loạn lao xuống đường khi các tòa nhà lắc dữ dội và xuất hiện những vết nứt lớn trên tường. "Tòa nhà rung lắc từ bên này sang bên kia. Thật khó tin. Sức rung chấn cực kỳ mạnh", cư dân Roberto Gamas nói.
Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello khuyến cáo người dân không nên trở lại các công trình bị hư hại do nguy cơ dư chấn tiếp tục xảy ra. Hàng nghìn người đã qua đêm trên đường phố, trong xe hơi, ga tàu điện ngầm hoặc các khu vực công cộng.
Động đất cũng gây mất điện và gián đoạn liên lạc tại nhiều khu vực. Sân bay quốc tế Simón Bolívar - sân bay lớn nhất Venezuela - bị hư hại nghiêm trọng và phải đóng cửa. Hoạt động tàu điện ngầm tại Caracas bị đình chỉ, nguồn cung khí đốt tạm ngừng, trong khi trường học trên cả nước được cho nghỉ nhiều ngày. Một số trường được chuyển thành nơi trú ẩn và trung tâm tiếp nhận hàng cứu trợ.
Rung chấn khiến sân bay hư hại, nhà cửa đổ sập ở Venezuela hôm 24/6. Video: Sun
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn đầu tiên nằm gần thành phố Morón trên bờ biển Caribe, cách Caracas khoảng 170 km về phía tây. Trận động đất thứ hai mạnh hơn xảy ra chỉ một phút sau đó. Rung chấn được cảm nhận tại nhiều quốc gia trong khu vực. Một số tòa nhà ở vùng Amazon của Brazil phải sơ tán khẩn cấp, trong khi người dân tại nhiều địa phương ở Colombia cũng cảm nhận rõ mặt đất rung chuyển.
Chính phủ Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi quốc gia. Nhiều nước nhanh chóng đề nghị hỗ trợ cứu trợ nhân đạo và cứu hộ.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn, nguồn lực y tế và hàng viện trợ khẩn cấp tới Venezuela. Ecuador đã gửi hỗ trợ nhân đạo, trong khi Qatar, Mexico và El Salvador cử lực lượng cứu hộ đến khu vực thảm họa.
Lực lượng cứu hộ hiện vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt, trong khi giới chức cảnh báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới.
Tùng Anh (Theo Reuters, AP, CNA)