Một tòa chung cư bị tàn phá sau trận động đất ở Caracas hôm 24/6. Ảnh: AFP
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên có mạnh 7,1 độ xảy ra sau 18h ngày 24/6 (theo giờ địa phương), với tâm chấn nằm gần thị trấn Morón trên bờ biển Caribe của Venezuela, cách thủ đô Caracas khoảng 168 km về phía tây. Chỉ một phút sau, khu vực này tiếp tục hứng chịu trận động đất mạnh hơn - 7,5 độ.
Đây được xem là những trận động đất mạnh nhất từng ghi nhận tại Venezuela trong hơn một thế kỷ.
USGS nhận định "thiệt hại trên diện rộng và số nạn nhân ở mức cao là điều có khả năng xảy ra". Cơ quan này ước tính có 44% khả năng số người thiệt mạng dao động từ 10.000 đến 100.000 người nếu mức độ tàn phá diễn ra theo kịch bản xấu nhất.
Tại Caracas, nhiều công trình bị hư hại nặng hoặc đổ sập hoàn toàn. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy lực lượng cứu hộ khẩn trương đào bới đống đổ nát để tìm người mắc kẹt khi màn đêm buông xuống.
Người dân bỏ chạy trên đường phố do lo sợ các tòa nhà đổ sập sau động đất ở Caracas hôm 24/6. Ảnh: AFP
Thị trưởng khu Chacao, ông Gustavo Duque, cho biết ít nhất hai công trình đã sập, 16 người bị thương và đã ghi nhận trường hợp tử vong, song chưa công bố con số cụ thể. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cứu được nhiều người nhất", ông nói.
Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello xác nhận nhiều bang trên cả nước đều cảm nhận được rung chấn. Khu Altamira ở Caracas là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với nhiều nhà cửa và công trình bị phá hủy.
"Chúng tôi đang huy động toàn bộ lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các đội cứu hộ để hỗ trợ người dân", ông Cabello phát biểu trên truyền hình nhà nước.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong một tòa nhà bị đổ sập sau trận động đất ở Caracas hôm 24/6. Ảnh: AFP
Do lo ngại dư chấn tiếp tục xảy ra, chính quyền khuyến cáo người dân ở ngoài trời. Nhiều cư dân mang theo thú cưng, ngồi tạm trên vỉa hè hoặc quảng trường suốt nhiều giờ sau động đất. "Ban đầu rung lắc khá nhẹ rồi mạnh dần lên. Cuối cùng tất cả chúng tôi phải chạy khỏi nhà", cư dân Hector Ricci kể.
Roberto Gamas, một người dân khác ở Caracas, cho biết: "Tòa nhà rung lắc dữ dội từ bên này sang bên kia. Mọi thứ trong căn hộ đều rơi xuống đất. Chúng tôi may mắn kịp thoát ra ngoài". Astrid Ramirez, 41 tuổi, nhớ lại khoảnh khắc động đất xảy ra: "Chúng tôi nghe thấy tiếng la hét khắp nơi. Mọi người đổ xô xuống cầu thang".
Một nạn nhân được đưa khỏi tòa nhà sập ở Caracas sau động đất hôm 24/6. Ảnh: AFP
Một nữ nhân viên văn phòng cho biết điện thoại phát cảnh báo động đất chỉ vài giây trước khi rung chấn mạnh ập đến. "Đó là một buổi chiều bình thường. Tôi vừa cầm điện thoại lên thì mặt đất bắt đầu rung nhẹ, rồi chỉ sau vài giây mọi thứ xung quanh chuyển động dữ dội", cô nói.
Tại Bệnh viện de Clinicas ở Caracas, nhân viên y tế được yêu cầu tăng cường ca trực đêm để tiếp nhận số lượng lớn người bị thương. Video từ bệnh viện cho thấy nhiều tấm trần nhà bị bong tróc, rơi xuống hành lang. Một số đoạn video trên mạng xã hội cũng ghi lại cảnh hư hại tại sân bay chính của Venezuela và nhiều công trình ở thành phố ven biển La Guaira, dù các hình ảnh này chưa được xác minh độc lập.
Khung cảnh tan hoang và hỗn loạn ở Caracas sau động đất. Video: NY Post
Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ từng phát cảnh báo sóng thần đối với Puerto Rico, quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Anh, đồng thời cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng tới Aruba, Curacao và Bonaire. Tuy nhiên, cảnh báo được dỡ bỏ khoảng một giờ sau đó.
Động đất mạnh là hiện tượng tương đối hiếm tại Venezuela. Dù quốc gia này nằm gần nhiều đứt gãy địa chất, vị trí giữa mảng kiến tạo Nam Mỹ và Caribe khiến các trận động đất lớn ít xảy ra hơn so với các nước nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương" như Mexico hay Chile.
Theo USGS, trận động đất năm 1812 từng khiến khoảng 30.000 người thiệt mạng tại Caracas và Merida. Giới chuyên gia lo ngại trận động đất lần này có thể trở thành thảm họa nghiêm trọng nhất của Venezuela trong nhiều thập kỷ nếu số người mắc kẹt trong các công trình đổ sập tiếp tục tăng.
Tùng Anh (Theo AP, Reuters)