Sáng 12/4, Nguyễn Văn Thành (42 tuổi, ở Từ Liêm) đã bị TAND Hà Nội xét xử về tội hiếp dâm. Thành bị đưa ra trước vành móng ngựa xét xử sau gần 20 năm lẩn trốn.
Theo cơ quan công tố, tối 3/7/1992, Thành và 9 thanh niên cùng thôn Kiều Mai, xã Mỹ Đình rủ nhau đến khu vực cổng trường cấp 1 thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình chơi. Tại đây, nhóm Thành và gặp chị Lan đang ngồi chơi với bạn.
Thấy chị Lan xinh xắn, một người trong nhóm của Thành đứng lại trêu, còn Thành và nhóm bạn tiếp tục đi. Tuy nhiên đi được một đoạn, chúng quyết định quay lại.
Thành bị kết án 10 năm tù về tội hiếp dâm sau gần 20 năm lẩn trốn. Ảnh: Q.T |
Lúc này, Thành đi tới thấy bạn đang ve vãn cô gái. Anh ta giả vờ không quen người này, "giúp" chở chị Lan về nhà. Tưởng có người tốt giúp mình thoát khỏi gã thanh niên kia, chị Lan liền đồng ý.
Thành lập tức chở chị Lan về phía nghĩa trang thôn Phú Mỹ. Nghi ngờ động cơ đê hèn của người đàn ông này, chị Lan bỏ chạy nhưng bị Thành đuổi theo, cưỡng hiếp. Xong việc, Thành lấy đèn pin phát tín hiệu cho đồng bọn đến. Nhóm thanh niên 9 người thay nhau hãm hiếp chị Lan mặc lời van xin, cầu khẩn. Đến 4h sáng hôm sau, Thành và đồng bọn mới trả quần áo để chị Lan về nhà.
Sau khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra đã vào cuộc và tìm ra thủ phạm. 9 người đã bị bắt giữ, còn Thành trốn thoát. Sau gần 20 năm bỏ trốn, ngày 24/9/2011, Thành đã đến đầu thú ở Công an huyện Từ Liêm.
Tại tòa hôm nay, Thành khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, tòa tuyên phạt Thành mức án 10 năm tù giam.
Nguyên Anh
* Tên nạn nhân đã thay đổi