- Lý do nào khiến chị đến với cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn?
- Tôi đến với Sao Mai Điểm hẹn 2008 đây là lần thứ hai rồi. Lần đầu tiên là năm 2006, nhưng hồi đó tôi còn nhỏ quá và chưa chuẩn bị “chiến đấu” về mọi mặt nên bị loại. Lấy đó làm bài học cho mình, tôi đã dành 2 năm để “tu luyện” và tham gia các cuộc thi để chuẩn bị cho Sao Mai Điểm hẹn năm nay. Và tôi vô cùng hạnh phúc khi được là một trong 12 thí sinh có mặt tại vòng chung kết sắp tới.
Ca sĩ trẻ Nhật Thu. |
- Gia đình đã hỗ trợ cho chị như thế nào để đến với cuộc thi này?
- Gia đình luôn hướng tôi theo nghiệp kinh doanh, nhưng thấy tôi đam mê ca hát quá nên thương, bây giờ những người thân là chỗ dựa vững chắc nhất cho tôi rồi. Không hôm nào tôi biểu diễn mà không có gia đình ngồi dưới cổ vũ đâu nhé.
- Chị nhận định thế nào về các "đối thủ" của mình ở Sao Mai Điểm hẹn?
- Phải công nhận rằng chất lượng thí sinh năm nay rất tốt và đồng đều. Tôi thấy ai cũng hát hay, diễn tốt nhất là các thí sinh lọt vào top 12 miền Bắc. Tôi rất hồi hộp, ngay từ vòng gửi đĩa CD cho ban tổ chức, rồi những vòng thử giọng vô cùng gay cấn, thấy nhiều bạn rất xứng đáng nhưng có lẽ may mắn đã mỉm cười với tôi.
- Chị chuẩn bị những gì cho vòng tiếp theo?
- Chuẩn bị cho vòng chung kết lần này, tôi tìm được một ê kíp đặc biệt, đó là những người trẻ nhưng vô cùng tài năng. Tôi sẽ hát các ca khúc của rất nhiều nhạc sĩ khác nhau, cả cũ và mới. Nhưng tất cả các ca khúc sẽ được hòa âm phối khí hoàn toàn mới lạ. Đặc biệt xuyên suốt vòng 1 của vòng chung kết sẽ là các ca khúc với chủ đề Cô gái đến từ những giấc mơ. Tôi hướng tới hình ảnh nhẹ nhàng, sang trọng kết hợp với dòng nhạc pop ở Sao Mai Điểm hẹn lần này.
- Chị nghĩ sao trước nhận xét chị có quá ít ưu điểm để tỏa sáng trước công chúng?
- Mỗi thí sinh là một cá tính khác nhau, giọng hát khác nhau và mỗi người lại có những điểm mạnh, chưa mạnh cần phải nhấn mạnh hoặc bổ sung. Đến với Sao Mai Điểm hẹn 2008 là tôi đến với lòng đam mê ca hát của bản thân, và tôi sẽ phát huy hết những ưu điểm của mình.
- Vậy chị thấy mình có được những ưu điểm gì?
- Đam mê, sự nỗ lực không ngừng và sức trẻ. Tôi thêm tự tin vì bên cạnh luôn luôn có một ê kíp hỗ trợ và gia đình sát cánh cổ vũ.
- Chị đang hát nhiều những ca khúc của Phú Quang, vậy đi theo dòng nhạc như thế có khiến chị cảm giác bị già đi?
- Nhạc sĩ Phú Quang là người thầy đầu tiên đưa tôi tới với con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Âm nhạc của nhạc sĩ cũng đã gắn liền với tôi từ những ngày đầu tiên chập chững đi hát tại các sân khấu. Với các sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, tôi cảm nhận một chút gì đó trầm lắng, dịu dàng... Mà những tính chất đó tôi nghĩ rằng cũng rất cần cho một cô gái ở cái tuổi của mình (cười)...
- Ước mơ hiện giờ của chị là gì?
- Ở cái tuổi của tôi bây giờ thì hay mơ mộng lắm. Bản thân tôi luôn có những giấc mơ, hoài bão, còn mơ về điều gì thì tôi sẽ tâm sự với khán giả qua từng tuần thi của vòng 1 vòng chung kết Sao Mai Điểm hẹn sắp tới.
Trần Bảo Bình thực hiện